Đại úy công an bị đâm tử vong khi đang làm nhiệm vụ ngày 30 Tết

Mai Trâm
Mai Trâm
24/01/2020 22:38 GMT+7

Đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết nguyến đán Canh Tý 2020, một đại úy công an bất ngờ bị 2 đối tượng là anh em ruột đâm tử vong.

Chiều tối 24.1 (30 Tết), Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ đã ra lệnh tạm giữ hình sự Đặng Ngọc Minh (34 tuổi), Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, em ruột Minh, cùng ngụ P.Thới Bình, Q.Ninh Kiêu, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.
Khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, đại úy Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi) Cảnh sát khu vực Công an P.An Hội, Q.Ninh Kiều, mặc trang phục Cảnh sát nhân dân đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự các lễ hội trong dịp Tết nguyến đán Canh Tý 2020 trên địa bàn Q.Ninh Kiều thì bất ngờ bị Minh và Giàu dùng dao (loại dao mác) truy đuổi và đâm 1 nhát vào người. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng khoảng 1 giờ sau đó đại úy Hải đã tử vong.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Cần Thơ khẩn trương chỉ đạo xác minh truy bắt và đến 16 giờ 10 phút cùng ngày đã bắt được 2 nghi phạm trên.
Theo công an, Minh có 1 tiền án (9 năm tù) về tội xúc phạm quốc kỳ và Giàu có 1 tiền án (3 năm tù) về tội cố ý gây thương tích.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.