Đại úy biên phòng bắn chết bố mẹ vợ từng đe dọa ‘giết hết bố mẹ mày’

Trần Cường
Trần Cường
29/04/2021 13:41 GMT+7

Trước khi dùng súng AK bắn chết bố mẹ vợ rồi tự sát, đại úy biên phòng từng nhắn tin đe dọa vợ “sẽ bắn chết hết bố mẹ mày”.

Chiều 29.4, Công an tỉnh Sơn La vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ đại úy biên phòng bắn chết bố mẹ vợ rồi tự tử, xảy ra tại xã Lóng Phiêng (H.Yên Châu, Sơn La) vào chiều qua, 28.4.
Theo nguồn tin của Thanh Niên, nghi phạm gây án là Trịnh Đức H (38 tuổi, trú xã Phiêng Pằn, H.Mai Sơn, Sơn La), mang hàm đại úy, giữ chức Đồn phó nghiệp vụ Đồn biên phòng Phiêng Pằn. Còn nạn nhân là ông P.V.T (56 tuổi) và bà C.T.T (68 tuổi), là bố và mẹ vợ của H.
Nguồn tin cho biết, tại địa phương, vợ chồng ông T. sống hiền lành, có mở một tiệm tạp hóa để kinh doanh. Trước khi gây án, H. đã nhắn tin đe dọa vợ rằng sẽ bắn chết hết bố mẹ vợ.
Khoảng 13 giờ 30 chiều 28.4, H. mang súng quân dụng AK báng gập đến nhà bố mẹ vợ rồi xả súng khiến 2 người tử vong. Gây án xong, H. dùng súng tự tử.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 vỏ đạn, 3 đầu đạn. Trong băng đạn còn 17 viên và 1 viên đã lên nòng.
“Trích xuất camera thì nghe 7 tiếng nổ nhưng chỉ thu được 6 vỏ đạn và 3 đầu đạn, chưa rõ nghi phạm đã bắn 6 hay 7 nhát. 2 nạn nhân đều bị bắn 2 - 3 nhát vào vùng ngực và bụng, khoảng cách bắn khoảng 1 m, đạn xuyên người”, nguồn tin cho hay.
Cũng theo nguồn tin, sau khi nổ súng bắn chết bố mẹ vợ, H. dí súng vào cằm rồi bóp cò tự tử. Tại hiện trường, H. tử vong trong tư thế nằm ngửa, súng đặt trên bụng, kiểu ôm súng.
“Chưa rõ mâu thuẫn giữa 2 bên thế nào, H. vẫn thỉnh thoảng về thăm bố mẹ vợ. Vợ chồng ông T. có một người con trai, sống cách nhà chỉ mấy chục mét, hàng ngày thường sang phụ bố mẹ bán hàng và ăn cơm, may mắn thời điểm xảy ra vụ án không sang, nếu không khả năng cũng bị bắn chết”, nguồn tin nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.