Đại tướng Lương Cường tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
14/10/2020 13:57 GMT+7

Sáng nay 14.10, đại hội đại điểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại TP.Phan Thiết.

Tham dự đại hội có đại tướng Lương Cường, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TƯ Đảng Lê Quốc Phong; trung tướng Trần Hoài Trung , Chính ủy Quân khu 7, đại diện các Ban của TƯ Đảng, đại diện Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT và 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 37.600 đảng viên của Bình Thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc đại hội

Ảnh: Quế Hà

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo thực hiện, nhằm đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đại tướng Lương Cường biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Đồng thời, đại tướng Lương Cường cũng chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém, đề nghị đại hội phải nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận và phải có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Báo cáo của Ban Chấp hành trình đại hội do Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai cho biết, tốc độ tăng trưởng (GRDP) của Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020 bình quân đạt 7,64%/năm.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Ngành du lịch tiếp tục được khẳng định là kinh tế mũi nhọn. Thương hiệu du lịch Mũi Né trở thành Khu du lịch quốc gia.
Nhờ được đầu tư hệ thống thủy lợi, nên chuyển dịch cơ cấu cây trồng có hiệu quả, trong đó cây thanh long được xác định là một thế mạnh trong nông nghiệp.

Đại biểu dự khai mạc chính thức tại đại hội Đảng bộ Bình Thuận lần thứ 14

Ảnh: Quế Hà

Báo cáo chính trị của đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém của nền kinh tế. Đó là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chất lượng tăng trưởng chưa bền vững. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh Bình Thuận...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.