Đại tướng Lương Cường: Phải triệt tiêu nạn tham nhũng vặt, gây nhũng nhiễu đối với dân

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/12/2019 15:41 GMT+7

'Quảng Nam tiếp tục quan tâm đến chất lượng công tác tổ chức các hoạt động phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, có giải pháp cụ thể nhằm triệt tiêu nạn tham nhũng vặt, gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với nhân dân', đại tướng Lương Cường nói.

Không có vụ án tham nhũng nghiêm trọng xảy ra

Ngày 26.12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do đại tướng Lương Cường - Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Truyền, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết qua kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ xử  xử lý kỷ luật 2 tổ chức đảng và 251 đảng viên vi phạm (trong đó khiển trách 189, cảnh cáo 32, cách chức 15, khai trừ đảng 15). Bên cạnh đó phát hiện 1 vụ tham nhũng vặt gồm ba cán bộ cấu kết với nhau làm hồ sơ đất cho người dân không đúng quy định.

Toàn tỉnh cũng đã triển khai 75 cuộc thanh tra hành chính, 39 cuộc thanh tra đột xuất, phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 62 tỉ đồng, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 152 tập thể, 86 cá nhân sai phạm. Cơ quan điều tra cũng thụ lý 9 vụ/19 bị can về tội danh tham nhũng.

Đáng chú ý theo ông Truyền, trong năm 2019, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa phát hiện vụ việc nào sai phạm về kinh tế, tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ. Tỉnh Quảng Nam cũng chưa phát hiện vụ án tham nhũng nghiêm trọng nào xảy ra. 

Triệt tiêu nạn tham nhũng vặt

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết Tỉnh ủy Quảng Nam xác định công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí là việc làm thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Gắn công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp. Đồng thời làm tốt công tác nêu gương người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Quang cảnh buổi làm việc

Ảnh: Mạnh Cường

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đại tướng Lương Cường đề nghị tỉnh Quảng Nam tiếp tục quan tâm đến chất lượng công tác tổ chức các hoạt động phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, có giải pháp cụ thể nhằm triệt tiêu nạn tham nhũng vặt, gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng; đề cao công tác tự phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực gắn liền với việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.