Đại tá Trần Phú Hà làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

08/06/2020 19:08 GMT+7

Đại tá Trần Phú Hà, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng - Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa .

Chiều 8.6, tại trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an T.Ư, để thực hiện quy trình bầu giữ chức vụ Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Công an T.Ư.

Thượng tướng Bùi Văn Nam (phải) trao quyết định cho thiếu tướng Nguyễn Hải Trung

Ảnh Phúc Ngư

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Phú Hà, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng - Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.
Sau khi trao các quyết định, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đánh giá, trong thời gian làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (từ tháng 8.2018 - phóng viên), thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã nỗ lực cùng tập thể Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, ghi nhận.
Đối với tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Trần Phú Hà, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho rằng, đại tá Trần Phú Hà là cán bộ được đào tạo cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều lĩnh vực công tác, đảm nhiệm các chức vụ khác nhau.

Thượng tướng Bùi Văn Nam trao quyết định cho đại tá Trần Phú Hà

Ảnh Phúc Ngư

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tin tưởng, ở cương vị mới, đại tá Trần Phú Hà sẽ luôn thể hiện được phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ; có nhiều đóng góp trong thực hiện, chỉ đạo các mặt công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng; khắc phục những khó khăn trong công tác, sinh hoạt; phát huy tinh thần trách nhiệm cùng với tập thể Công an tỉnh Thanh Hóa để tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Đại tá Trần Phú Hà (53 tuổi, quê tại H.Vụ Bản, Nam Định). Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đại tá Trần Phú Hà từng kinh qua các chức vụ Phó giám đốc, thủ trường Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định; Phó cục trưởng Cục An ninh mạng - Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.