Đại tá Ngô Minh Châu: Không biết đại biểu dựa vào đâu mà nói như thế

10/07/2013 19:36 GMT+7

(TNO) Tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa 8 chiều 10.7, có ý kiến đại biểu than phiền về nạn mãi lộ của CSGT; đồng thời cho rằng “tiền mãi lộ nhiều hơn tiền xử phạt vi phạm giao thông”.

>> Triều cường, ngập lụt... giải quyết sao đây?
>> TP.HCM chưa tăng viện phí

Trước vấn đề này, đại tá Ngô Minh Châu, Phó giám đốc Công an TP.HCM, nói: “Không biết đại biểu dựa vào đâu mà nói như thế”.

Đại tá Châu cho biết: Quan điểm của lãnh đạo Bộ Công an, của lãnh đạo UBND thành phố cũng như quan điểm của lãnh đạo Công an TP.HCM đã nhiều lần nói rõ, nếu CSGT có tiêu cực, hối lộ, thì Ban giám đốc Công an thành phố xử lý kiên quyết, không chừa trường hợp nào cả.

Đại tá Châu đề nghị: “Tất cả cán bộ công nhân viên nhà nước, tất cả người dân nếu phát hiện CSGT vi phạm, cứ báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xử. Mức nặng nhất là truy tố trước pháp luật”.

Theo đại tá Châu, Công an TP.HCM đã phát động phong trào CSGT không nhận hối lộ.

Đình Phú

>> Bắt 2 đối tượng giả CSGT đòi tiền mãi lộ
>> Giả CSGT đòi mãi lộ, vào tù
>> CSGT bắt tội phạm
>> Cân của CSGT... lúc nặng lúc nhẹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.