Đài Loan 'mở cửa' tiếp nhận lao động chăm sóc người già từ Việt Nam

11/06/2015 20:51 GMT+7

(TNO) Từ 1.7, Đài Loan bắt đầu nhận trở lại thuyền viên tàu cá gần bờ và lao động chăm sóc người già tại nhà) sau lệnh cấm cách đây 10 năm.

(TNO) Từ 1.7, Đài Loan bắt đầu nhận trở lại thuyền viên tàu cá gần bờ và lao động chăm sóc người già tại nhà sau lệnh cấm cách đây 10 năm.

Thông tin trên được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết chiều nay 11.6.
Nhiều cơ hội cho lao động nữ Việt Nam sang Đài Loan làm công việc chăm sóc người già - Ảnh: Kim Hoa
Để thực hiện các nội dung nêu trên, Bộ LĐ-TB-XH đã có Công văn hướng dẫn chi tiết các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, đối với lao động làm công việc chăm sóc người già tại nhà, tổng chi phí sang Đài Loan là 2.036 USD (tương đương 44 triệu đồng). Mức lương tối thiểu của lao động là 17.500 Đài tệ/tháng (12 triệu đồng). Điều kiện ăn, ở được chủ sử dụng cung cấp miễn phí, thời hạn hợp đồng 3 năm. Đối với thuyền viên tàu cá gần bờ, tổng chi phí là 34 triệu đồng. Mức lương tối thiểu 19.273 Đài tệ/tháng (tương đương 14 triệu đồng). Thời hạn hợp đồng 3 năm.
Trước đó, do tỷ lệ bỏ trốn cao nên Đài Loan đã ngừng tiếp nhận thuyền viên các tàu đánh cá gần bờ người VN và giúp việc gia đình từ tháng 1.2005.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.