Đại hội XII chấp thuận để Thủ tướng, Chủ tịch nước và nhiều người xin rút

25/01/2016 20:20 GMT+7

Kết quả kiểm phiếu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được Đại hội XII đồng ý cho rút khỏi danh sách bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được Đại hội XII đồng ý cho rút khỏi danh sách bầu cử.

Theo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội XII cuối giờ chiều hôm nay, 25.1, 29 nhân sự xin rút khỏi danh sách đề cử vào Ban Chấp hành T.Ư khoá mới đã được Đại hội bỏ phiếu kín đồng ý cho rút, trong số đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Tại phiên làm việc chiều nay, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín đồng ý cho 29 nhân sự xin rút được rút hết.
Trong số 29 người xin rút kể trên, có 23 người được đề cử làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành T.Ư khoá XII (trong đó, có tất cả các Ủy viên T.Ư đương nhiệm không nằm trong danh sách được Ban Chấp hành T.Ư khoá XI giới thiệu tái cử khóa XII nhưng vẫn được các đoàn đại biểu đề cử hôm qua) và 6 người trong số 30 người được đề cử thêm vào danh sách bầu Ủy viên T.Ư dự khuyết khoá XII.
Hiện tại, Đại hội đang trong giờ giải lao chờ kết quả kiểm phiếu chốt lại danh sách số dư hợp lệ, tối đa 30% để đưa vào danh sách bầu chính thức vào ngày mai.
Ngày mai (26.1), các đại biểu dự Đại hội XII sẽ bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành T.Ư khoá mới. Kết quả sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội vào chiều cùng ngày.
Theo chương trình, đầu giờ làm việc, các đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn; ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành T.Ư khoá XII tại đoàn. Đến 9 giờ 30 phút, đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành T.Ư khoá mới tại hội trường. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện ngay sau đó.
Chiều cùng ngày, Đoàn chủ tịch đọc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện ĐH XII của Đảng. Tiếp sau đó, các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội (nếu có).
Trước khi kết thúc ngày làm việc, Ban Kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các nhân sự trúng cử Ban Chấp hành T.Ư khoá XII.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.