Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng: Không nhận hoa, còn quà tặng theo quy định

09/10/2020 16:18 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng diễn ra từ ngày 14 - 16.10 và sẽ không nhận hoa chúc mừng. Riêng quà tặng cho đại biểu sẽ thực hiện đúng theo quy định.

320 đại biểu tham dự đại hội

Ngày 9.10, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Bùi Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Ông Bùi Thắng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết: "Đại hội sẽ không nhận hoa chúc mừng, còn quà tặng cho đại biểu sẽ được thực hiện đúng theo quy định..."

Ảnh: Gia Bình

Tham dự đại hội có 320 đại biểu (66 nữ, 254 nam) đại diện cho 46.281 đảng viên của 18 đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc tỉnh; trong đó có 48 đại biểu đương nhiên, 272 đại biểu do đại hội các Đảng bộ trực thuộc bầu. Về tuổi đời, có 3 đại biểu dưới 30 tuổi (chiếm tỷ lệ 0,9%), 56 đại biểu tuổi từ 31 - 40 (17,5%), 135 đại biểu tuổi từ 41 - 50 (42,2%), 124 đại biểu từ 51 - 60 tuổi (38,8%) và 2 đại biểu từ 61 tuổi trở lên (0,6%).
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X chuẩn bị số lượng nhân sự là 58 người, số lượng cần bầu vào Ban Chấp hành khóa XI là 51 người; trong đó tái cử là 36 người (chiếm 62%), lần đầu tham gia cấp ủy là 22 người (chiếm 38%). Và Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới sẽ có 15 người.

Không nhận hoa chúc mừng, còn quà tặng đại biểu sẽ theo quy định

Ông Bùi Thắng cho biết đại hội sẽ không nhận hoa chúc mừng, còn quà tặng cho đại biểu sẽ được thực hiện đúng theo quy định. Tuy nhiên quà tặng là gì, trị giá bao nhiêu thì chưa được thông tin cụ thể.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Ngô Văn Ninh, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội-HĐND-UBND tỉnh Lâm Đồng, thông tin thêm: Nghị quyết đại hội X của Đảng bộ tỉnh xác định 12 công trình trọng điểm để thực hiện. Đến nay có 3 dự án đang triển khai xây dựng; 4 dự án đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; 2 dự án tiếp tục kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét nguồn vốn đầu tư; 2 dự án tiếp tục xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư và 1 dự án đang rà soát, xử lý sau khi có kết luận thanh tra.
Cũng theo ông Bùi Thắng, công tác chuẩn bị cho đại hội đến nay cơ bản đã hoàn tất; đến thời điểm này không có đại biểu bị tố cáo, kỷ luật Đảng, đủ tư cách đại biểu dự đại hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.