Đại gia vỡ nợ, cùng đường đi... ăn trộm

12/03/2016 10:50 GMT+7

Một đại gia sở hữu chuỗi nhà hàng quán nhậu thua bạc 10 tỉ đồng đã đánh liều đi trộm.

Một đại gia sở hữu chuỗi nhà hàng quán nhậu thua bạc 10 tỉ đồng đã đánh liều đi trộm.

Trần Văn Dạ tại trụ sở công an - Ảnh: Nguyễn TúTrần Văn Dạ tại trụ sở công an - Ảnh: Nguyễn Tú
Ngày 12.3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cho hay cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Dạ (42 tuổi, ngụ tổ 9, P.Hòa Hải) và Hồ Văn Minh (33 tuổi, ngụ tổ 45, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn) 3 tháng về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo điều tra, Dạ sở hữu chuỗi nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn nhưng vỡ nợ 10 tỉ đồng vì cờ bạc nên thời gian qua Dạ bị chủ nợ truy tìm ráo riết.
Cùng đường, Dạ rủ Minh cùng một thanh niên vừa câm vừa điếc đi trộm kiếm tiền trả nợ.
Dạ lên kế hoạch đột nhập nhà ông Nguyễn Trường An (51 tuổi, ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) do từng làm ăn với ông này nên biết ông An giàu có.
Hồ Văn Minh tại trụ sở công an - Ảnh: Nguyễn Tú
Tối 2.3, Dạ, Minh chuẩn bị đồ nghề phá khóa và dao, rựa, sau đó Dạ lái ô tô hiệu Ford BS 43A - 034.34 chở Minh và thanh niên câm điếc trên đến nhà ông An.
Minh nhảy qua hàng rào, theo mái che đến cửa chính tầng 2, dùng xà beng cạy cửa đột nhập, khi lục tìm tài sản trong phòng ngủ thì nghe tiếng động bên ngoài.
Minh nằm trên giường chờ đến 0 giờ ngày 3.3 khi mọi người đã ngủ thì Minh trộm 2 cây trầm gió dài 2m, 1 lục bình và 1 tượng phật bằng gỗ quý, 1 vali, 7 túi da, 3 cây kiếm Nhật, tổng trị giá 400 triệu đồng rồi gói tất cả vào chăn màn nhà ông An, thả xuống cho Dạ và thanh niên câm điếc.
Tài sản trộm được cùng hung khí, dụng cụ phá khóa
Cả ba mang tài sản về nhà Dạ ở P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà cất giấu, đến 15 giờ ngày 3.3, cả nhóm đang ở bãi tắm Sơn Thủy, P.Hòa Hải thì bị Công an Q.Ngũ Hành Sơn bắt giữ.
Đối với thanh niên câm điếc, Công an Q.Ngũ Hành Sơn cho hay do đang gặp khó khăn trong giao tiếp nên đã nhờ giáo viên trường chuyên biệt hỗ trợ, củng cố hồ sơ để xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.