Đại gia mua dâm trẻ chưa thành niên ở Cà Mau được đề nghị tại ngoại

05/08/2015 08:28 GMT+7

Ngày 4.8, theo nguồn tin của Thanh Niên, Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) vừa có văn bản đề nghị sang Viện KSND cùng cấp cho ông Tiêu Văn Luận (56 tuổi, ngụ khóm 6, P.9, TP.Cà Mau, chủ khách sạn Best Cà Mau) được tại ngoại vì quá trình điều tra đã xong, không còn bị cản trở.

Ngày 4.8, theo nguồn tin của Thanh Niên, Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) vừa có văn bản đề nghị sang Viện KSND cùng cấp cho ông Tiêu Văn Luận (56 tuổi, ngụ khóm 6, P.9, TP.Cà Mau, chủ khách sạn Best Cà Mau) được tại ngoại vì quá trình điều tra đã xong, không còn bị cản trở.

Mặt khác, trước đó gia đình cũng có đơn xin được bảo lãnh cho ông Luận. Ông Luận và bà Lâm Thị Châu (39 tuổi, chủ quán Nhựt Duy, khóm 4, P.9) là 2 nghi can chính trong vụ án mua dâm trẻ vị thành niên và môi giới mại dâm mà Thanh Niên đã đăng tin hồi tháng 6.
Ngày 25.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Luận, riêng bà Châu bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về các hành vi nêu trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.