'Đại ca' cầm đầu nhóm dùng súng cướp ô tô ở Trảng Bom đã bị bắt

Lê Lâm
Lê Lâm
15/08/2018 19:22 GMT+7

Đối tượng cầm đầu băng nhóm dùng súng cướp ô tô ở Trảng Bom (Đồng Nai) đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP.Cần Thơ.

Liên quan đến vụ dùng súng cướp ô tô, chiều ngày 15.8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt được Chu Vũ Hải Đăng (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai).
Theo đó, sau hai tuần truy bắt, chiều ngày 14.8, trinh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được Chu Vũ Hải Đăng khi Đăng đang lẩn trốn tại TP.Cần Thơ, sau đó di lý về Đồng Nai phục vụ công tác điều tra.
dung_sung_cuop_o_to
Chu Vũ Hải Đăng, đối tượng cầm đầu nhóm dùng súng cướp ô tô, tại cơ quan điều tra Ảnh: Lê Lâm
Đăng được xác định là kẻ cầm đầu nhóm nghi can sử dụng súng cướp xe ô tô diễn ra ở H.Trảng Bom (Đồng Nai) vào rạng sáng 1.8.
Bước đầu, Đăng khai nhận vào rạng sáng ngày 1.8, trên đường từ Campuchia đánh bạc cùng với Quách Quốc Vương (31 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) quay về, Đăng phát hiện xe ô tô bảy chỗ BS 51F - 354.17 của anh Mai Lê Văn (35 tuổi, ngụ H.Thống Nhất, Đồng Nai) có chở theo nhiều thuốc lá lậu, nên bàn nhau cướp tài sản.
Sau đó, Đăng gọi điện rủ thêm Quách Long Phú (29 tuổi) và Nguyễn Văn Quyết (28 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) cùng tham gia.
Nhóm của Đăng đi trên 2 ô tô bám theo xe của anh Văn đến khu vực xã Hố Nai 3 (H.Trảng Bom) thì ép đầu xe anh Văn, dùng súng, mã tấu uy hiếp.
Sau khi cướp được xe, cả nhóm chạy về cất giấu tại một con hẻm ở TP.Biên Hòa. Số thuốc lá lậu trên xe 51F - 354.17, Đăng cùng đồng bọn mang đi bán được hơn 100 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.
Như Thanh Niên đã đưa tin, sau khi nhận được tin báo về vụ dùng súng cướp ô tô, Công an Đồng Nai nhanh chóng điều tra, phá án, bắt giữ nhóm nghi can.
Khám xét nhà các nghi can, lực lượng công an phát hiện, thu giữ nhiều hung khí như mã tấu, bình nén gas (dùng để bắn đạn bi), cùng hàng trăm viên đạn bi, đồng thời thu giữ 4 chiếc xe ô tô là tang vật vụ án.
Hiện vụ án dùng súng cướp ô tô vẫn đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.