Đại ca 17 tuổi phát mã tấu cho đàn em chém người vì ghen tuông

29/04/2016 17:46 GMT+7

Chiều 29.4, Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho hay đã khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam 4 thiếu niên tuổi 17 cầm mã tấu chém người vì mâu thuẫn chuyện trai gái.

4 thiếu niên này gồm: Nguyễn Văn Tiến, Đỗ Trí Dũng, Trần Nguyễn Trung Tín (cùng 17 tuổi) và Nguyễn Thanh Hoàng (16 tuổi, cùng ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Cả 4 đều đã nghỉ học.
Trước đó, tối 27.4, P.V.M (16 tuổi, ngụ tổ 131, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) đang ở tiệm internet Chíp chíp (P.Hòa Khánh Nam) thì bị nhóm côn đồ cầm mã tấu xông vào chém gục tại chỗ.  
Tiến, nghi can trực tiếp xông vào chém P.V.M
Theo điều tra của cơ quan công an, Huỳnh Ngọc Luyện (28 tuổi, ngụ đường Đống Đa, TP.Đà Nẵng) thù hằn Dũng do nghi Dũng có quan hệ với người yêu của Luyện.
Tối 26.4, Luyện thấy Tiến, bạn của Dũng chở người yêu của Luyện đến gần một khách sạn trên đường Hoàng Văn Thái nên nổi máu cuồng ghen, huy động Trương Quang Huy (17 tuổi, ngụ đường Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Hoài (19 tuổi, ngụ đường Ngô Gia Tự, Q. Hải Châu) xách mã tấu chém Tiến bị thương.
Nghe Tiến về mách, Dũng liền nhắn tin qua Facebook khiêu khích Luyện và 2 bên hẹn nhau “huyết chiến”.
Tối 27.4, Dũng, Tiến, Tín, Hoàng cùng 8 người khác, mang theo 7 cây mã tấu đến khu vực Đà Sơn, P.Hòa Khánh Nam "huyết chiến" nhưng chém nhầm P.V.M.
Về phe của Luyện, cũng trong đêm 27.4, Luyện huy động Huy, Hoài, Phan Cảnh Thịnh (28 tuổi, ngụ tổ 120, P.Hòa Khánh Nam), Huỳnh Ngọc Sơn, Nguyễn Quốc Bảo (cùng 19 tuổi, cùng ngụ đường Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê), Trương Thành Đạt (19 tuổi, ngụ đường Nguyễn Tri Phương) tập trung tại nhà của Thịnh nhưng chưa kịp "xuất quân" thì bị bắt.
Hiện Công an Q.Liên Chiểu đang tiếp tục truy xét các đồng phạm của nhóm Dũng, Tiến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.