Đại biểu Quốc hội: Dự án nghìn tỉ đắp chiếu, lãng phí, mất bao nhiêu cơ hội

Anh Vũ
Anh Vũ
27/07/2021 16:04 GMT+7

Dự án nghìn tỉ đắp chiếu, chậm tiến độ, giải ngân vốn ì ạch … là tình trạng mà theo các đại biểu Quốc hội, nói mãi bao năm nay rồi nhưng vẫn chưa thể khắc phục và sẽ còn lặp lại trong nhiều năm nữa.

Chiều 27.7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) đánh giá tuy còn tồn tại nhất định, song trong những năm gần đây khi chúng ta quyết liệt chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đầu tư công đã hiệu quả hơn, góp phần tăng trưởng kinh tế, giảm nợ công 63,7% GDP xuống 55% GDP nên Quốc hội còn dư địa để bàn tiếp ngày hôm nay.
Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) cũng đồng tình nhận xét đầu tư công đã được cải thiện hơn, dẫu vậy ông Mai đề nghị Chính phủ triệt để khắc phục khâu bố trí vốn sai, đầu tư dàn trải, lãng phí. Đại biểu này cũng cho rằng, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới cần xây dựng hạ tầng kết cấu đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, phải cơ bản hoàn thành cao tốc Bắc - Nam phía đông vào năm 2025.
Thảo luận về đầu tư công, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Trà Vinh) dẫn dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phản ánh về tình trạng chậm tiến độ, đội vốn gây lãng phí ngân sách của nhiều công trình trọng điểm. “Dự án nghìn tỉ đồng chậm tiến độ, đắp chiếu liệu đã được hạch toán chi phí. Nếu không có nó thì sao, chúng ta mất bao nhiêu cơ hội”, đại biểu Bình đặt câu hỏi.
Thời gian qua, theo đại biểu Thạch Phước Bình, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công nhưng tỷ lệ thấp, nhiều địa phương không cân đối được ngân sách, mua sắm, sử dụng tài sản công chưa đúng pháp luật. Do đó, sắp tới phải minh bạch hoá đầu tư công, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu vi phạm.
“Đầu tư công bao nhiêu năm rồi lúc nào bàn cũng nóng nhưng vẫn dàn trải, lãng phí và còn có thể lặp lại nhiều năm nữa. Để khắc phục thì phải đổi mới cơ chế, chính sách và tầm nhìn. Bắt đầu từ giải ngân vốn, phải chấm dứt chậm giao vốn, giao nhiều đợt...”, vị đại biểu của đoàn Trà Vinh đề nghị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.