Đại biểu Hoàng Quang Hàm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Vũ Hân
Vũ Hân
28/07/2020 14:08 GMT+7

Ông Hoàng Quang Hàm , đại biểu Quốc hội đoàn Phú Thọ, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách vừa được phê chuẩn làm Phó chủ nhiệm Ủy ban này.

Ngày 28.7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 982 phê chuẩn ông Hoàng Quang Hàm, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, giữ chức Phó chủ nhiệm Uỷ ban này, kể từ ngày 1.8.
Như vậy, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách hiện có 5 phó chủ nhiệm, gồm các ông: Bùi Đặng Dũng, Đinh Văn Nhã, Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Hữu Toàn và Hoàng Quang Hàm. Tuy nhiên, trong số các vị này, có 3 phó chủ nhiệm sắp đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Ông Hoàng Quang Hàm năm nay 50 tuổi, quê quán Phú Thọ, là tiến sĩ kinh tế ngành kế toán, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ.
Trước khi trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV vào năm 2016, ông Hàm đã có 20 năm công tác tại Kiểm toán Nhà nước, kinh qua các nhiệm vụ là Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VII (kiểm toán 6 tỉnh miền núi phía Bắc), Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.
Với kiến thức chuyên môn sâu về tài chính, ngân sách, trên cương vị đại biểu Quốc hội, ông Hàm là một trong số các đại biểu chuyên trách ở Trung ương có những phát biểu thẳng thắn, thể hiện sự nghiên cứu công phu, sâu sắc.
Ông nhiều lần làm nóng nghị trường với những chất vấn Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể về BOT; phát biểu về phân bổ, giải ngân đầu tư công, nợ công; góp ý xây dựng các luật về kinh tế, ngân sách.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.