"Đại án" OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo án tử hình

06/10/2017 15:40 GMT+7

Nguyễn Xuân Sơn (55 tuổi), nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí quốc gia (PVN) đã nộp đơn kháng cáo tới Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 6.9 đã nhận được đơn kháng cáo của Nguyễn Xuân Sơn (55 tuổi), nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí quốc gia (PVN).
Thẩm phán Trần Hà Nam, Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử “đại án” OceanBank, cho biết theo nội dung đơn kháng cáo, Nguyễn Xuân Sơn cho rằng bị cáo không phạm tội tham ô tài sản, không phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Xuân Sơn chỉ thừa nhận tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Vẫn theo nội dung đơn kháng cáo, Nguyễn Xuân Sơn đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội sớm xem xét lại cho bị cáo về 2 tội danh nói trên. Còn đối với tội danh cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Nguyễn Xuân Sơn đề nghị phiên tòa phúc thẩm tới đây sẽ xem xét tính chất, mức độ phạm tội và dành cho Nguyễn Xuân Sơn mức án nhẹ hơn.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 29.9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cấp sơ thẩm xét xử Hà Văn Thắm cùng 50 đồng phạm trong "đại án" kinh tế xảy ra tại OceanBank, đã tuyên bị cáo Nguyễn Xuân Sơn mức án 17 năm tù tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tù chung thân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tử hình tội tham ô tài sản. Tổng mức hình phạt là tử hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.