Đã xác định danh tính cô dâu Việt ôm con nhảy lầu tự tử

24/11/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Được biết, cô dâu Việt xấu số là chị Võ Thị Minh Phương (27 tuổi, ngụ tại xã Hòa An, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang).

(TNO) Cô dâu Việt xấu số là chị Võ Thị Minh Phương (27 tuổi, ngụ tại xã Hòa An, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang).

>> Cô dâu Việt ở Hàn Quốc ôm con nhảy lầu tự tử

Theo tin tức từ báo chí Hàn Quốc, khoảng 11 giờ ngày 23.11 (giờ địa phương), tại tòa chung cư phía Nam thành phố cảng Busan, một  phụ nữ người Việt, quê quán Hậu Giang, đã ôm hai con nhảy từ lầu 18 tự tử.

Trong đó, có đứa con gái 7 tuổi và con trai mới lên 3. Cả ba mẹ con đều thiệt mạng. Trong khi đó, người chồng Hàn Quốc không thể ngăn cản được sự việc bi thảm này, vì người vợ khóa trái cửa phòng, nhốt mình và hai con trong phòng trước khi nhảy xuống. Trước khi nhảy lầu, người phụ nữ này có để lại thư tuyệt mệnh.

Sáng ngày 24.11, phóng viên Thanh niên Online đã liên lạc với cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang để tìm hiểu vụ việc. Được biết, cô dâu Việt xấu số là chị Võ Thị Minh Phương (27 tuổi, ngụ tại xã Hòa An, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Đã xác danh danh tính cô dâu Việt ôm con nhảy lầu tự tử  1

Đã xác danh danh tính cô dâu Việt ôm con nhảy lầu tự tử 2
Những tấm ảnh ngày cưới của chị Phương

Đã xác danh danh tính cô dâu Việt ôm con nhảy lầu tự tử 3
Chị dâu của chị Phương bên di ảnh người em xấu số

Đã xác danh danh tính cô dâu Việt ôm con nhảy lầu tự tử 4
Hai con của chị Phương  - Ảnh (chụp lại) do gia đình chị Phương cung cấp

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, ông Võ Văn Kết, Chủ tịch UBND xã Hòa An, cho biết khoảng 16 giờ ngày 23.11, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc có gọi về UBND xã thông báo có một cô gái Việt Nam tên Phương, ngụ tại xã, đã lấy chồng sang Hàn Quốc, vừa ôm con nhảy lầu tự tử. Sau đó, UBND xã đã cử cán bộ đến báo cho gia đình của chị Phương biết.

Cũng theo ông Kết, theo hồ sơ hộ tịch còn lưu trữ tại UBND xã, năm 2004, chị Phương có đến xã làm một số thủ tục để kết hôn với một người chồng Hàn Quốc tên Kim Yeong Hwa (47 tuổi, ngụ Busan, Hàn Quốc). Khi kết hôn với người chồng Hàn Quốc, chị Phương mới 19 tuổi và kém chồng đến 20 tuổi.

                                                                     Mai Trâm

>> Lớp học tiếng Hàn cho cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc
>> Cô dâu Việt bị chồng sát hại tại Hàn Quốc
>> Thêm hỗ trợ cho cô dâu Việt ở Hàn Quốc
>> Cô dâu Việt "mất liên lạc" đã gọi điện về gia đình
>> Cô dâu Việt ở Đài Loan - Kỳ 6: Một thế hệ con lai
>> Cô dâu Việt ở Đài Loan - Kỳ 5: Học để vươn lên
>> Cô dâu Việt ở Đài Loan - Kỳ 3: Vừa làm vợ vừa làm chồng
>> Cô dâu Việt ở Đài Loan  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.