Đà Nẵng: Xử phạt, tịch thu 2 xe của nhóm múc trộm đất đồi

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/09/2020 18:51 GMT+7

Chiều 22.9, UBND Q.Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng ) cho biết UBND TP.Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt 2 cá nhân trộm khoáng sản tổng số tiền 5 triệu đồng và tịch thu xe ben, xe đào của nhóm này.

UBND TP.Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn Công (36 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) 3 triệu đồng và ông Nguyễn Thuận (32 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 2 triệu đồng về hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
UBND TP.Đà Nẵng cũng phạt bổ sung tịch thu xe ben BS 43C - 112.91 của ông Công (được định giá 220 triệu đồng) và xe đào của ông Thuận (được định giá 250 triệu đồng).
Trước đó, sáng 3.8, lực lượng P.Hòa Khánh Nam phát hiện ông Thuận điều khiển xe đào đang múc trộm đất đồi ở Tiểu khu NTK7 - khu đất rừng sản xuất dưới chân đèo Đại La (thuộc tổ 70, P.Hòa Khánh Nam).
Khi bị bắt quả tang, ông Thuận đã múc được 3 m3 đất đồi đưa lên thùng xe ben BS 43C - 112.91 do Mai Đình Tâm (29 tuổi, ngụ tổ 123 khu Phước Lý, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) điều khiển, định đổ vào khu san lấp gần bãi rác Khánh Sơn.
Ông Thuận, ông Tâm thừa nhận làm thuê và thực hiện theo chỉ đạo của ông Công. Ngoài mức xử phạt trên, UBND TP.Đà Nẵng còn buộc ông Công, ông Thuận hoàn trả cảnh quan, phục hồi môi trường khu vực múc trộm đất đồi, chi phí do ông Công trả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.