Đà Nẵng: Xử lý vụ khách Hàn Quốc tố bị trộm 90 triệu đồng sau 'đêm vui vẻ'

24/02/2020 09:33 GMT+7

Sau 'đêm vui vẻ', một du khách Hàn Quốc ở Đà Nẵng ngủ mê mệt. Đến 1 giờ sáng tỉnh dậy thì cô gái chung phòng đã biến mất cùng 3.000 USD, 700.000 Won và điện iPhone 6S.

Ngày 24.2, Công an quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vụ một khách Hàn Quốc tố bị trộm tài sản trị giá 90 triệu đồng.
Trước đó, sáng 21.2, Công an phường Mân Thái (Sơn Trà) tiếp nhận trình báo của anh K.C.K (39 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về việc bị trộm tài sản giá trị lớn, gồm 3.000 USD, 700.000 Won, điện thoại di động iPhone 6S màu hồng, với tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng.
Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, công an phường chuyển vụ việc cho Công an Sơn Trà thụ lý. Tuy nhiên, ban đầu, quá trình điều tra gặp trở ngại do còn thiếu nhiều thông tin. Qua động viên thuyết phục, anh K. mới trình báo đầy đủ vì... vấn đề tế nhị.

Sập bẫy ở biển Đà Nẵng

Theo anh K., anh đến Việt Nam tạm trú tại một căn hộ chung cư cao cấp khu vực biển Đà Nẵng, trên địa bàn phường Mân Thái, sống một mình hơi cô đơn nên anh K. lên mạng xã hội tìm "bạn ngủ chung".
Tối 20.2, anh K. rủ được một người phụ nữ, cũng ở khu vực biển Đà Nẵng, đến căn hộ cao cấp để ngủ qua đêm. Sau “đêm vui vẻ”, anh K. ngủ đến khoảng 1 giờ sáng tỉnh dậy thì phát hiện người phụ nữ đã biến mất cùng số tài sản nêu trên.
Từ các thông tin thu thập được, Công an Sơn Trà nhanh chóng xác định người có liên quan vụ việc là chị L.T.K.T (33 tuổi, ngụ phường Phước Mỹ, Sơn Trà).
Khi làm việc với cơ quan công an, chị T thừa nhận vụ việc. Về số tài sản của anh K., chị T. khai nhận mình chỉ lấy của khách Hàn Quốc này 1 điện thoại iPhone 6S cho bõ tức, vì anh K. trả thiếu tiền, không đúng như thỏa thuận “ngủ qua đêm” ban đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.