Đà Nẵng: Xét xử vụ ăn nhậu rồi hỗn chiến do mâu thuẫn khi đi vệ sinh

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/09/2021 17:00 GMT+7

Trong lúc đi vệ sinh, Phương gây gổ với Tiến, đồng thời nhớ lại từng bị nhóm Tiến phục kích nên gọi đồng bọn tham gia vụ hỗn chiến.

Ngày 28.9, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 8 bị cáo phạm tội giết người trong vụ hỗn chiến vì mâu thuẫn, gây lộn trong lúc đi vệ sinh.
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Phương (35 tuổi) 11 năm tù, Huỳnh Đình An (30 tuổi) 9 năm tù.
Các bị cáo còn lại cùng mức án 7 năm tù, gồm: Đinh Quốc Nam (27 tuổi), Huỳnh Kim Hoàng (26 tuổi), Huỳnh Vũ Huân (24 tuổi, cùng ngụ TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Hữu Dũng, Đinh Công Hiền (cùng 24 tuổi, cùng ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Ăn nhậu rồi cãi nhau khi đi vệ sinh, bị phạt tù

Theo cáo trạng, tháng 6.2020, các bị cáo trong nhóm Phương bị nhóm của Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Hoàng (cùng 24 tuổi, cùng ngụ TX.Điện Bàn) đuổi chém.
Khuya 3.7.2020, các bị cáo nhậu ở quán bia tươi trên QL1A đoạn xã Hòa Phước (H.Hòa Vang). Nhóm Tiến cũng nhậu ở quán phở bên cạnh. Trong lúc đi vệ sinh, Phương đụng độ Tiến và cả hai lại xảy ra mâu thuẫn.

Các bị cáo lãnh án tù vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

NGUYỄN TÚ

Phương quay lại bàn nhậu gọi cả nhóm trả thù, cầm ghế xông đến đập vào đầu Văn Hoàng. Trong lúc hai bên hỗn chiến, Phương cầm gạch ném trúng mắt Tiến khiến nạn nhân choáng váng. Mặc dù Tiến đã gục xuống đường nhưng các bị cáo vẫn cầm gạch đá đánh liên tiếp vào đầu và mặt nạn nhân.
Thấy Tiến bị hạ gục, nằm bất động giữa QL1A, đồng bọn bỏ chạy, riêng Phương kéo Tiến vào vỉa hè để tránh bị xe cán rồi bỏ đi. Hậu quả của vụ hỗn chiến là Tiến bị chấn thương sọ não, vỡ hàm, gãy xương gò má, thương tích 27%, Hoàng chấn thương vùng đầu, thương tích 7%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.