Đà Nẵng xét xử nghiêm các vụ án xảy ra trong thời gian giãn cách xã hội

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/08/2020 11:35 GMT+7

Ngày 19.8, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP.Đà Nẵng có thông báo chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ án trong thời gian giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 .

Theo đó, Đà Nẵng yêu cầu các ngành công an, viện kiểm sát và tòa án các cấp, nhanh chóng hoàn tất cả thủ tục tố tụng, đưa ra xét xử sớm các vụ án xảy ra trong thời gian giãn cách xã hội, nhất là các vụ ảnh hưởng xấu tình hình an ninh trật tự.
Cụ thể, các vụ việc liên quan chống người thi hành công vụ đang thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, vi phạm lệnh cấm hoạt động các ngành nghề như tiệm internet, bar, karaoke, massage, cơ sở lưu trú…

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 19.8: Không có thêm ca mắc mới, hiện có 989 bệnh nhân

Đặc biệt, các cơ sở để khách tụ tập sử dụng trái phép ma túy, các nhóm đối tượng tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng nếu cần thiết phải xét xử lưu động để tăng tính răn đe, cảnh tỉnh.
Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, sắp đến sẽ đưa hai “quái xế” Triệu Đức Hải (19 tuổi, ngụ tỉnh Cao Bằng) và Bùi Quang Duy (17 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) ra xét xử về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, tối 10.5, Duy điều khiển xe máy chở Hải lạng lách, đánh võng và bốc đầu để quay phim, đăng lên Facebook câu like.
Mới đây, TAND Q.Sơn Trà cũng đã xét xử, tuyên phạt gần 23 năm tù với 7 bị cáo tụ tập phóng xe gây rối trong thời gian giãn cách xã hội khiến 2 cảnh sát hy sinh.

Phạt gần 1.000 người vi phạm giãn cách xã hội với hơn 1 tỉ đồng

Sáng 19.8, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) ra quyết định xử phạt nhóm đối tượng tụ tập ăn nhậu và chống đối lực lượng chức năng, vi phạm quy định giãn cách xã hội.
Trước đó, tối 17.8, lực lượng tuần tra Công an Q.Thanh Khê phát hiện 5 người gồm T.T.T, N.V.L (cùng 37 tuổi), N.V.H (34 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê), N.T.H (43 tuổi) và L.T.N (40 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội trên đường Vũ Quỳnh (Q.Thanh Khê).
Lực lượng yêu cầu giải tán nhưng cả nhóm chống đối nên bị áp tải về Công an quận để xử lý.
Trước đó, chiều 18.8, Công an P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà) kiểm tra ngôi nhà hoang trên đường Lê Văn Lương, bắt quả tang N.V.C (25 tuổi) và Đ.H.G (40 tuổi, cùng ngụ Q.Sơn Trà) sử dụng ma túy đá. Cả hai đều là đối tượng vừa đi cai nghiện về, đang quản lý tại địa phương.

N.V.C và Đ.H.G tụ tập "đập đá", bị xử lý

Ảnh: Văn Tiến

Theo UBND TP.Đà Nẵng từ ngày 27.7 đến 18.8, các địa phương xử phạt 996 trường hợp với số tiền hơn 1 tỉ đồng, tăng 93 trường hợp với số tiền 114 triệu đồng so với ngày 17.8.
Tất cả đều về các vi phạm trong thời gian giãn cách xã hội, như không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, không chấp hành cách ly y tế, ra đường trong trường hợp không cần thiết…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.