Đà Nẵng: Tuyên án nhóm bị cáo chuyên đập kính ô tô để trộm cắp tài sản

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/05/2020 21:56 GMT+7

Chiều 18.5, TAND TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm nhóm thiếu niên chuyên đập kính ô tô để trộm cắp.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản gồm: Nguyễn Thái Văn (ngụ thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông) 9 tháng tù, Nguyễn Thanh Tùng (cùng 18 tuổi, ngụ tổ Sơn Lạng, P.Ba Ngòi, cùng TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) 6 tháng tù, Hà Ngọc Hải (17 tuổi, ngụ thôn 1 xã Đinh Trang Thượng, H.Di Linh, Lâm Đồng) 12 tháng rèn luyện bắt buộc ở trường giáo dưỡng.
Theo cáo trạng, từ ngày 13 - 25.10.2019, 3 bị cáo cùng Dương Quốc Huy (16 tuổi, ngụ thôn Phúc Thọ, xã Tân Hà, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) gây ra 3 vụ đập kính ô tô và 1 vụ trộm tài sản trị giá hơn 13 triệu đồng trên địa bàn Q.Sơn Trà.
Cụ thể, khuya 13.10.2019, cả nhóm cạy phá ô tô Ford Transit của anh Huỳnh Thanh Quân (40 tuổi) đậu ở đường Mỹ Khê 3 (Q.Sơn Trà) gần nhà, trộm ví da có 4,2 triệu đồng.
5 ngày sau, thấy xe anh Quân vẫn đậu chỗ cũ, cả nhóm tiếp tục đập kính, trộm gần 5,8 triệu đồng.
Tiếp đó, khuya 22.10.2019, cả nhóm lại thấy xe anh Quân không người trông coi, nên tiếp tục phá cửa, trộm camera, điện thoại. Đối với Huy khi gây án chưa đủ 16 tuổi nên chỉ bị xử lý hành chính.
Theo HĐXX, thời gian qua trên địa bàn TP.Đà Nẵng rộ lên nạn đập kính ô tô để trộm cắp, đối tượng đa phần lợi dụng tuổi vị thành niên để gây án, do đó, ngoài bản án răn đe thì chủ phương tiện cũng cần phải cảnh giác, có phương án tự bảo vệ tài sản của mình.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.