Đà Nẵng: Truy tố 'thôn nữ' che giấu người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/05/2021 08:34 GMT+7

Mặc dù biết hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, không có giấy tờ tùy thân, nhưng Thương vẫn dùng giấy tờ người khác để thuê phòng, che giấu cho ở chui.

Ngày 20.5, TAND TP.Đà Nẵng cho biết, liên quan vụ phát hiện hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, TAND thành phố dự kiến sẽ đưa ra xét xử Chương Thị Thương (27 tuổi,  dân tộc Dao, quê thôn La Thượng, xã Tản Hồng, H.Ba Vì, Hà Nội) tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 5.2020, Thương từ quê vào miền Nam, vượt biên từ An Giang qua Campuchia, quan hệ tình cảm với Huang Chang Wen (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Sau 3 tháng làm thuê, cả hai cùng K.K (người Trung Quốc, chưa rõ lai lịch) nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam.
Thương tổ chức cho cả nhóm liên tục thay đổi chỗ ở tại TP.HCM để tránh bị phát hiện. Tháng 10.2020, sau khi KK về nước, Thương, Huang tiếp tục che giấu một người nhập cảnh trái phép khác là Rao Jian (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).
Tháng 11.2020, cả 3 đi Hà Nội để đưa Rao Jian vượt biên về lại Trung Quốc nhưng Rao, Huang không có giấy tờ nên không mua được vé máy bay. Trên đường đi ô tô, cả 3 ghé khách sạn Sala (36 Lâm Hoành, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) nghỉ đêm.
Sợ bị phát hiện hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, Thương dùng giấy tờ 2 người Việt Nam khác đứng tên thuê phòng cho Huang, Riao thì bị phát hiện, bắt giữ. Đối với Huang, Riao, Công an TP.Đà Nẵng giao Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.