Đà Nẵng truy quét tội phạm cho vay nặng lãi

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/11/2018 09:25 GMT+7

Tình trạng băng nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê vừa được đề cập tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng mới đây.

Công an TP.Đà Nẵng vừa yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp công an các quận, huyện mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm với 2 chuyên đề chính: 2338/KH (phòng chống tội phạm cho vay nặng lãi) và 562/KH (đấu tranh, triệt phá các băng, nhóm tội phạm chuyên cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, bảo kê).
Tình trạng băng nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê vừa được đề cập tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng hôm 6.11 và Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng đã trình bày hướng xử lý (Thanh Niên ngày 7.11 đã phản ánh).
Theo thống kê, trong tháng 10, tình hình phạm pháp hình sự TP diễn biến phức tạp, công an làm rõ 42/82 vụ, nổi lên tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao như đa cấp, tiền ảo, trúng thưởng qua mạng…
Đồng thời, Công an Q.Sơn Trà đã triệt xóa ổ "tín dụng đen" núp bóng Công ty Tư vấn tài chính Nam Hải với 3 nghi can, bắt 4 bị can hủy hoại tài sản khi đòi nợ thuê. Công an Q.Ngũ Hành Sơn phát hiện tại nhà 409 Lê Văn Hiến có nhiều người từ các tỉnh phía bắc vào tạm trú để hoạt động cho vay nặng lãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.