Đà Nẵng: Trùm ma túy có súng, bao che đồng bọn, lãnh tù chung thân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/12/2020 17:18 GMT+7

TAND TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thanh Tùng án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 15.12, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thanh Tùng (37 tuổi, ngụ Đà Nẵng) tù chung thân tội mua bán trái phép chất ma túy và tuyên phạt Võ Đại Yên (24 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) 20 năm tù tội vận chuyển trái phép ma túy.
Theo cáo trạng, ngày 13.3, Tùng mua 200 gr ma túy hàng khay ketamine từ Duy (chưa rõ lai lịch) với giá 120 triệu đồng. Duy thuê Yên vận chuyển từ Thừa Thiên - Huế vào Đà Nẵng giao cho Tùng với tiền công 20 triệu đồng. Sau đó, Tùng bán lại cho Hiền (chưa rõ lai lịch) với giá 140 triệu đồng.
Ngày 19.3, Tùng mua của Duy 1 kg ma túy "đá" giá 220 triệu đồng để bán lại cho Hiền với giá 260 triệu đồng. Yên lại tiếp tục nhận làm “người vận chuyển” với thù lao 10 triệu đồng. Tuy nhiên, khi giao ma túy cho Tùng gần bến xe Đà Nẵng thì Yên bị bắt.
Khám xét nhà Tùng, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng và 3 viên đạn kim loại, 265 viên thuốc lắc. Tùng khai nhận, trước đó đã mua 300 viên thuốc lắc với giá 60 triệu đồng ở khu vực bến xe Đà Nẵng và đã sử dụng 35 viên.
Ngoài ra, Tùng còn môi giới để Hiền và Duy tự mua bán 1 kg ma túy "đá" và 100 gr hàng khay ketamine với giá 270 triệu đồng. Lần này, Yên vận chuyển nhận tiền công 20 triệu đồng.
Trong vụ án, Tùng nhận tội nhưng rất ngoan cố, không khai ra các đồng bọn cùng mua bán ma túy. Đối với khẩu súng và 3 viên đạn kim loại thu giữ từ Tùng, Công an TP.Đà Nẵng đã xử phạt Tùng 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ không có giấy phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.