Đà Nẵng: Triệt xóa nhiều ổ bạc trong lúc đang dịch bệnh Covid-19

16/08/2020 10:19 GMT+7

Sáng 16.8, Công an P.An Hải Đông (Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng ) bàn giao 8 nghi phạm trong ổ bạc xóc đĩa ở nhà trọ, cho Công an Q.Sơn Trà xử lý hành vi tụ tập đông người bất chấp đang dịch Covid-19 .

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút ngày 15.8, Công an P.An Hải Đông ập vào ổ bạc tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Thoại (tổ 43), nơi Nguyễn Đăng Thiên (nam, 26 tuổi, quê Đắk Lắk) thuê trọ.
Tại đây, lực lượng bắt quả tang Nguyễn Đăng Thiên, Thái Bình Lễ (25 tuổi, ngụ Quảng Nam), Nguyễn Trường Long (23 tuổi, ngụ Quảng Bình), Trần Khương Huynh (26 tuổi, ngụ Đắk Lắk, cùng tạm trú P.An Hải Đông), Trần Minh Tuấn (27 tuổi, ngụ Nghệ An, tạm trú P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà), Lê Như Phước (28 tuổi), Lê Quốc Bửu (29 tuổi, cùng ngụ Quảng Nam, cùng tạm trú P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa.
Tang vật thu giữ tại ổ bạc gồm, gần 18 triệu đồng, 8 điện thoại, 3 xe máy và bộ xóc đĩa. Thiên khai nhận đã tổ chức đánh bạc tại phòng trọ của mình, giao Lê Quốc Bửu làm nhà cái, với số tiền mỗi ván khoảng 500.000 đồng.

Áp tải các con bạc (ở ổ bạc tại phòng Thiên thuê trọ) về đồn

ẢNH: VĂN TIẾN

Tang vật thu giữ tại ổ bạc ở phòng Thiên thuê trọ

ẢNH: VĂN TIẾN

Cùng ngày, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) xử phạt 4 người chơi cờ cá ngựa ăn tiền tại P.Thanh Khê Đông với tổng số tiền 36 triệu đồng, trong đó phạt 1,5 triệu đồng/người về hành vi đánh bạc, phạt 7,5 triệu đồng/người về vi phạm tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội.
Hiện Công an Q.Thanh Khê cũng đang củng cố các hồ sơ để xử phạt 8 người sát phạt tại ổ bạc ở một nhà dân P.Thanh Khê Tây, về hành vi tụ tập đánh bạc với hình thức bài tứ sắc và bài cào.

Bản tin Covid-19 ngày 15.8: "Sẽ không còn những khoảng thời gian yên bình như trước nữa"

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.