Đà Nẵng: Triệt phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/01/2021 15:24 GMT+7

Ngày 29.1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Trước đó, Công an Công an TP.Đà Nẵng và Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh với một đường dây chuyên đưa ma túy đá, thuốc lắc từ các tỉnh phía bắc về Đà Nẵng tiêu thụ.

Khởi tố vụ án mua bán trái phép ma túy lớn nhất ở Đà Nẵng

Qua thời gian theo dõi, mật phục, rạng sáng 26.1, các lực lượng phối hợp khống chế Nguyễn Văn Đức (22 tuổi, quê Thanh Hoá) khi vừa rời taxi và giao một ba lô cho Lê Bảo Ngọc (27 tuổi, trú ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) ngay trước nhà Ngọc.
Bị đột kích bất ngờ, cả Đức và Ngọc không kịp trở tay, khám xét trong ba lô có 6 gói ni lông chứa 3,5 kg ma túy đá, 2 gói ni lông chứa 1.730 viên thuốc lắc. Cả hai khai nhận Ngọc đặt Đức mang ma túy từ Thanh Hóa vào Nghệ An để Ngọc cung cấp cho đàn em bán sỉ.
Công an TP.Đà Nẵng khẳng định tang vật là 3,5 kg ma túy đá cùng 1.730 viên thuốc lắc là số lượng ma túy lớn nhất bị phát hiện từ trước đến nay ở địa bàn này.
Trước đó, vào các năm 2012 và 2014, một số vụ ma túy lớn tại Đà Nẵng bị Công an thành phố triệt phá với tang vật là 2,1 kg ma túy đá cùng 2.340 viên thuốc lắc. Năm 2019, Công an TP.Đà Nẵng chặn đứng đường dây 3 kg ketamine và "hàng đá".
Hiện Công an TP.Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Lê Bảo Ngọc và Nguyễn Văn Đức để điều tra về hành vi mua bán trái phép ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.