Đà Nẵng: Tông xe vào CSGT để vượt chốt, lãnh 2 năm 6 tháng tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
31/08/2021 13:53 GMT+7

Tài xế tông xe vào một chiến sĩ để bỏ chạy khi lực lượng CSGT trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi yêu cầu dừng kiểm tra... bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Trưa nay 31.8, ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tuyên phạt Lưu Văn Chiến (37 tuổi, ngụ thôn Nà Hin, TT.Yến Lạc, H.Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) 2 năm 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ, với hành vi tông xe vào CSGT.
Theo cáo trạng, lúc 13 giờ 25 ngày 16.7, Lưu Văn Chiến lái ô tô 29B-0625 trên cao tốc hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 (Km 4, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thuộc xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang), xe của Chiến bị lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu dừng và xuất trình giấy tờ.
Chiến xuống xe và cầm 1 tập giấy tờ đưa ra nhưng không có giấy phép lái xe. Khi thượng úy Bùi Nguyễn Thanh (Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 - Phòng 8 Cục CSGT đường bộ, Bộ Công an) yêu cầu bổ sung thì Chiến giả vờ đánh lạc hướng rồi... giật lấy tập giấy tờ, chạy lên ô tô đóng cửa và nổ máy bỏ chạy.
Thượng úy Thanh chạy đến chặn đầu xe thuyết phục, ra hiệu xuống xe nhưng Chiến không chấp hành, đạp ga cho xe chạy, đẩy thượng úy này đi khoảng 7 m. Sau đó, thượng úy Thanh tránh được khỏi đầu xe, còn Chiến lái xe bỏ chạy.
Lực lượng CSGT tổ chức truy đuổi khoảng 5 km thì bắt được Chiến.
Trước tòa, Chiến khai nhận do trước đó vi phạm giao thông bị công an địa phương khác tạm giữ bằng lái, sợ tiếp tục bị phạt trên cao tốc nên tông xe vào CSGT để bỏ chạy.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.