Đà Nẵng: Tiếp nhận, cách ly hơn 216 người về từ Nhật Bản

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/02/2021 13:58 GMT+7

TP. Đà Nẵng vừa đón 216 công dân từ Nhật Bản về nước và tiến hành cách ly phòng chống Covid-19 theo quy định.

Rạng sáng 2.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận, đưa 216 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản đi cách ly y tế.

Khẩn: Tìm người đến quán massage, tiệm thuốc, nhà hàng có liên quan ca Covid-19

Trước đó, chuyến bay mang số hiệu VJ5925 của hãng hàng không Vietjet Air đã đưa các công dân này rời sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản), hạ cánh an toàn tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lúc 23 giờ 15 ngày 1.2.
216 công dân bao gồm trẻ em, người cao tuổi, người mắc bệnh nền, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học, lao động hết hạn thị thực, hợp đồng lao động cũng như các trường hợp khó khăn khác cần về nước.
Chuyến bay được thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ nhằm đảm bảo sức khỏe công dân, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.

Đưa công dân đi cách ly theo quy định

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Lực lượng kiểm dịch sân bay đã kiểm tra thân nhiệt, phun khử khuẩn toàn bộ hành lý, nhà ga, sân đỗ, sảnh đón… theo quy trình phòng chống dịch.
Đến 1 giờ ngày 2.2, lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đưa 150 công dân đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung do quân đội quản lý tại Quảng Nam. Còn tổ bay và 66 hành khách có nhu cầu cách ly tại khách sạn được đưa về Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng).

Hà Nội phát hiện bệnh nhân Covid-19 thứ 20, hệ số lây nhiễm rất cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.