Đà Nẵng thua kiện Công ty CP Vipico vụ 'đấu giá lô đất vàng A20 Võ VănKiệt'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/03/2020 07:16 GMT+7

Ở phiên phúc thẩm, TAND cấp cao tại Đà Nẵng bác kháng cáo của UBND TP.Đà Nẵng, tuyên y án sơ thẩm. Theo đó, Công ty CP Vipico thắng kiện vụ đấu giá lô đất vàng A20 Võ Văn Kiệt.

Chiều 2.3, ở phiên phúc thẩm, TAND cấp cao tại Đà Nẵng bác kháng cáo của UBND TP.Đà Nẵng, tuyên y án sơ thẩm. Theo đó, Công ty CP Vipico (gọi tắt: Vipico) thắng kiện vụ đấu giá lô đất vàng A20 Võ Văn Kiệt.
Theo hồ sơ vụ kiện, năm 2017, UBND TP.Đà Nẵng đấu giá lô đất 11.500 m2 và Vipico trúng với giá hơn 650 tỉ đồng nhưng vi phạm cam kết, chậm nộp tiền đợt hai 52 ngày và bị TP.Đà Nẵng thu hồi kết quả đấu giá. TAND TP.Đà Nẵng xử sơ thẩm hôm 26.9.2019 tuyên UBND TP.Đà Nẵng thua kiện, buộc hủy quyết định thu hồi trên.
Tương tự, ở phiên phúc thẩm, phía Viện KSND lẫn HĐXX khẳng định thiện chí của UBND TP.Đà Nẵng khi Vipico xin chậm nộp vì khó khăn về tài chính, TP.Đà Nẵng đã xin ý kiến Thành ủy, bộ ngành chuyên môn nhưng các ý kiến không đồng thuận tuyệt đối.
Đại diện Vipico cho rằng lẽ ra UBND TP.Đà Nẵng  phải kiến nghị kết luận của Kiểm toán Nhà nước theo luật định; một số ý kiến của cơ quan tham mưu, bộ ngành T.Ư cũng đã hướng dẫn theo hướng chấp nhận cho Vipico nộp phạt. HĐXX đồng tình với quan điểm Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng nêu, đó là vụ kiện liên quan rất nhiều nghị định, thông tư nhưng cơ quan tham mưu cho UBND TP.Đà Nẵng đã áp dụng chưa bao quát.
Cụ thể, dùng Nghị định 43 mà bỏ qua Nghị định 45 và một số điều khoản khác. Đồng thời, việc TP.Đà Nẵng cho Công ty CP Vipico cam kết rõ nếu chậm nộp thì hủy kết quả, mặc dù là thỏa thuận hai bên nhưng lại không đúng pháp luật vì lô đất là tài sản công, phải áp dụng theo quy định. Do đó, HĐXX chấp nhận khởi kiện của Công ty CP Vipico, hủy quyết định của UBND TP.Đà Nẵng về việc hủy kết quả đấu giá lô đất vàng A20 Võ Văn Kiệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.