Đà Nẵng: Thách thức nhau ở ngã tư đường, người bị chém gãy xương, kẻ lãnh án

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/09/2021 17:04 GMT+7

Trong lúc dừng xe ở ngã tư, Hòa thách thức “Mi thích cái chi”, thì Đức về nhà lấy cây đao rồi cả hai chém nhau khiến Hòa bị thương với tỷ lệ thương tích 30%.

Chiều 15.9, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án chém người dã man chỉ vì mâu thuẫn, thách thức nhau trên đường phố. Và HĐXX đã tuyên phạt Lê Công Đức (36 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, tối 5.6.2020, Đức điều khiển xe máy Honda Air Blade BS 43P1 - 9136 đến ngã tư Đinh Công Trứ - Lê Tấn Trung (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) thì gặp anh Võ Văn Hòa. Vốn đã không ưa nhau từ trước, nên khi nghe Hòa thách thức “Mi thích cái chi?”, Đức đáp trả “Mi đợi ta chút!”, rồi chạy về nhà lấy 1 cây đao tự chế dài 50 cm bỏ vào cốp xe.
Đức đến nhà tìm Hòa nhưng không thấy, Đức ghé quán cà phê 6789 đường Lê Tấn Trung mai phục, nhưng bất ngờ bị Hòa cầm gậy sắt dài 1,2 m đánh. Bị đánh bất ngờ nên Đức không kịp đuổi theo, sau đó gọi điện nhờ Vũ và Đen (chưa rõ lai lịch) trợ giúp.
Một lúc sau, Hòa về gần đến nhà thấy nhóm Đức đứng ở ngã tư nên cầm gậy sắt xông đến. Đức nhặt 2 viên gạch ném nhưng Hòa tránh được. Trong lúc Vũ cầm cây sắt đánh nhau với Hòa, Đức cầm cây đao chém trúng tay khiến Hòa rơi hung khí.
Hòa bỏ chạy thì bị Đức chém trúng vai phải ngã xuống đường. Đức dùng hết sức chém một nhát thẳng vào đầu, vỡ đôi mũ bảo hiểm Hòa đang đội, sau đó còn nhặt gậy sắt đánh nhiều nhát vào người Hòa.
Hậu quả trong vụ thách thức chém nhau này là Hòa bị thương ở đỉnh thái dương, gãy xương đòn, đứt động mạch, đứt gân cẳng tay, nứt xương trụ… tỷ lệ thương tích 30%. Hòa thoát chết nhờ người dân can ngăn kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.