Đà Nẵng sẽ đề xuất ‘gỡ khó’ kết luận Thanh tra Chính phủ về đất đai

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
09/03/2018 09:03 GMT+7

Đó là thông tin được ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đưa ra hôm qua (8.3) tại buổi tọa đàm 'Mùa xuân 2018' gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân trên địa bàn TP.

Ông Nghĩa cho biết theo Kết luận 2852 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ, TP.Đà Nẵng phải thu hồi 10% tiền giảm giá đất và chỉnh sửa thời hạn quyền sử dụng đất từ “lâu dài” thành đất “có thời hạn” (40 - 50 năm). 
Sau khi có các cuộc tiếp xúc cử tri, đoàn ĐBQH, HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức nhiều cuộc trao đổi, qua đó thu thập ý kiến từ DN và người dân; trên cơ sở đó Ban Thường vụ TP.Đà Nẵng đang xây dựng văn bản một cách “rất cẩn trọng”, và dự kiến thông qua trong tháng 3. Ông Nghĩa cho biết Đà Nẵng sẽ gửi văn bản đến các cơ quan T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề xuất giải quyết.
Đáng chú ý, phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Cảnh Sơn, Giám đốc Công ty CP khách sạn và du lịch Thiên Thai Ariyana, cho biết cuối năm 2017 DN đầu tư khách sạn, resort đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến Trường Sa nhận được thông báo giá thuê đất tăng đột biến từ 21.000 đồng/m2 lên hơn 150.000 đồng/m2.
Trong khi đó, các DN thuê đất ở khu vực giáp giới Hội An thì mức giá chỉ 6.000 - 8.000 đồng/m2.
Ông Sơn đề nghị lãnh đạo TP.Đà Nẵng “xem xét lại” vì giá thuê đất này sẽ khiến khả năng cạnh tranh của DN Đà Nẵng kém hơn so với Quảng Nam và gặp khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.