Đà Nẵng: Rủ "bạn nghiện" nhập vai du khách để vận chuyển ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/09/2020 17:32 GMT+7

Chiều 4.9, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm "đôi bạn tù" trong đường dây ma túy Quảng Trị - Đà Nẵng với thủ đoạn nhập vai khách du lịch.

HĐXX tuyên phạt Lê Cảnh Hoài Nam (27 tuổi) 6 năm tù, Trương Đức Anh (21 tuổi, cùng ngụ TP.Đông Hà, Quảng Trị) 4 năm tù, cùng tội tàng trữ trái phép ma túy.
Bị cáo Nam còn bị tuyên phạt 20 năm tù tội vận chuyển trái phép ma túy. Và cả hai bị phạt bổ sung mỗi người 30 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Nam và Anh quen nhau trong tù. Mỗi bị cáo đều có 2 tiền án, 1 tiền sự với tổng cộng 7 năm tù về các tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, dùng internet chiếm đoạt tài sản, xâm phạm sức khỏe người khác...
Ra tù, cả hai móc nối hình thành đường dây ma túy Quảng Trị - Đà Nẵng. Tối 18.2, tại bar Non Stop (TP.Đông Hà), Nam nhận vận chuyển ma túy gồm 120 viên thuốc lắc (46 gr) và 150 gr hàng khay Ketamine vào Đà Nẵng cho Nam Hường (chưa rõ lai lịch) với giá 20 triệu đồng.
Sáng 19.2, trước khi lên đi, Nam mua 10 viên thuốc lắc và rủ Đức Anh qua nhà “cắn” hết 3 viên, Nam giao Anh cất 7 viên với ý định mang vào Đà Nẵng sử dụng.
Nam thuê ô tô và rủ thêm 3 "bạn nghiện" gồm Đ.T.T.T (nữ, 20 tuổi), T.T.T.N (nữ, 19 tuổi, ngụ khu 2 P.1) và N.T.H (nam, 30 tuổi, cùng ngụ TP.Đông Hà) với ý đồ nhập vai du khách đi du lịch Bà Nà (TP.Đà Nẵng) để giao ma túy.
Chiều 19.2, cả nhóm đến trước một siêu thị (ở Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) thì bị Công an TP.Đà Nẵng khống chế, thu giữ toàn bộ ma túy thuốc lắc và hàng khay Ketamine. 3 người bạn của 2 bị cáo cũng dương tính với ma túy và bị xử lý hành chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.