Đà Nẵng: Phun khử khuẩn trên diện rộng nơi bệnh nhân Covid-19 sinh sống, làm việc

Huy Đạt
Huy Đạt
20/06/2021 21:21 GMT+7

TP. Đà Nẵng liên tục ghi nhận ca dương tính Covid-19 , lực lượng quân đội triển khai phun khử khuẩn diện rộng tại nơi bệnh nhân Covid -19 sinh sống, làm việc. Tuyến phố chuyên kinh doanh thời trang Lê Duẩn được 'rửa sạch' bằng hóa chất.

Chiều 20.6, lực lượng bộ đội Phòng hóa, Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc Phòng) đã phun khử khuẩn trên diện rộng tại các địa điểm nơi có ca mắc Covid-19 sinh sống và làm việc tại TP.Đà Nẵng. Biện pháp trên được triển khai trong thời điểm TP.Đà Nẵng liên tục ghi nhận nhiều trường hợp mắc Covid-19 trong những ngày qua.

Quân đội phun khử khuẩn diện rộng, “rửa sạch” điểm nóng Covid-19 ở Đà Nẵng

Phun khử khuẩn tại khu dân cư đang phong tỏa trên đường Nguyễn Phước Nguyên (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng)

HUY ĐẠT

Việc khử khuẩn trên diện rộng được triển khai trong thời điểm TP.Đà Nẵng liên tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc Covid-19

HUY ĐẠT

Phun hóa chất tại Công ty nhựa Duy Tân - 145 Điện Biên Phủ, nơi BN 12437 làm việc

HUY ĐẠT

Ghi nhận của PV Thanh Niên, chiều cùng ngày (20.6), lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn tại các địa điểm nơi bệnh nhân sinh sống và làm việc. Xe tiêu tẩy của bộ đội hóa học phun hóa chất trên trục tam giác đường Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám, nơi phát hiện chuỗi lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng vào chiều 20.6. Đặc biệt, đối với tuyến phố kinh doanh thời trang Lê Duẩn, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, phương tiện đặc chủng đã cùng tham gia phun khử khuẩn toàn bộ khu vực này. Đây cũng là khu phố nơi bệnh nhân (BN) 12437 (nam nhân viên bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân - 145 Điện Biên Phủ) sinh sống.

Bản tin Covid-19 ngày 20.6: Chỉ thị 10 cùng chiến dịch vắc xin thần tốc

Ông Trần Văn Khánh, Phó chủ tịch UBND P.An Khê (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), cho biết khi phát hiện ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn, được sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng, nhiều lực lượng đã nhanh chóng khoanh vùng, phối hợp với lực lượng y tế truy vết các F1 đưa đi cách ly. Lực lượng địa phương phong tỏa khu vực lân cận nơi các F0 sinh sống và làm việc.
“Lực lượng công an, quân đội và tổ Covid-19 cộng đồng đã rà soát các F ngay trong đêm 18.6, các lực lượng được phân công túc trực ở các chốt chặn khu dân cư đang phong tỏa 24/24 nhằm giám sát và hỗ trợ nhiều mặt đối với người dân bên trong khu phong tỏa”, ông Khánh thông tin.

Đặc biệt, lực lượng quân đội sử dụng 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phun khử khuẩn diện rộng trên tuyến phố kinh doanh thời trang Lê Duẩn, nơi bệnh BN 12437 sinh sống 

HUY ĐẠT

Các cửa hành kinh doanh tại tuyến phố Lê Duẩn được căng băng rôn, hạn chế người ra vào. Tại khu dân cư khu vực lân cận nhà BN 12437 đường Lê Duẩn được phong tỏa hoàn toàn

HUY ĐẠT

Lực lượng quân đội điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ phun khử khuẩn tại Q.Thanh Khê vào chiều 20.6

HUY ĐẠT

Thời tiết tại TP.Đà Nẵng nắng nóng khiến các chiến sĩ làm nhiệm vụ thêm vất vả

HUY ĐẠT

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng úy Trần Giáp, Cán bộ Trung tâm Ứng cứu sự cố hoá học, sinh học, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hóa học - Bộ Quốc Phòng), cho biết: "Khi nhận nhiệm vụ phun khử khuẩn diện rộng tại Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng), chúng tôi trực sẵn sàng chiến đấu nên cơ động phương tiện, thiết bị đến hiện trường nhanh chóng. Đơn vị đã quán triệt các chiến sĩ tham gia nhiệm vụ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt các vấn đề kỹ thuật chuyên môn được chú trọng. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn tại các vị trí: đường Nguyễn Phước Nguyên, đường Điện Biên Phủ và đường Lê Duẩn. Tại những khu vực này có nhiều hẻm nhỏ nên buộc lực lương phải tải bộ. Mặc dù thời tiết vô cùng nắng nóng nhưng với tinh thần sớm đẩy lùi dịch bệnh, chúng tôi đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Quán ăn trên đường Điện Biên Phủ, cạnh Công ty nhựa Duy Tân - 145 Điện Biên Phủ, nơi BN 12437 làm việc cũng được phun khử khuẩn toàn bộ

Các chiến sĩ làm nhiệm vụ phun khử khuẩn vào khu dân cư K407 Lê Duẩn - nơi BN 12437 sinh sống

HUY ĐẠT

Chiến sĩ thuộc Binh chủng hóa học - Bộ Quốc Phòng khẩn trương triển khai làm nhiệm vụ

HUY ĐẠT

Việc phun khử khuẩn được thực hiện tại các tuyến phố trung tâm TP.Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Lực lượng quân đội liên tục di chuyển làm nhiệm vụ tại Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Các hàng quán khu vực lân cận Công ty nhựa Duy Tân (đường Điện Biên Phủ) cũng đã được phong tỏa, lực lượng quân đội phun khử khuẩn toàn bộ

HUY ĐẠT

Chiến sĩ làm nhiệm vụ di chuyển trên phố

HUY ĐẠT

Nhiệm vụ phun khử khuẩn trên diện rộng tại Q.Thanh Khê được triển khai đến cuối giờ chiều 20.6

HUY ĐẠT

Di chuyển vào "điểm nóng" làm nhiệm vụ phun khử khuẩn

HUY ĐẠT

Tính đến hiện tại, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 33 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng sau hơn 1 tháng không có ca mắc mới. Trong đó, ca bệnh đầu tiên là BN 12437 (nam nhân viên bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân - 145 Điện Biên Phủ), có dịch tễ từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 từ TP.HCM đến. Hiện, các cơ quan chức năng của Đà Nẵng đang khẩn trương khoanh vùng, phun khử khuẩn, xét nghiệm cho những người ở khu vực có nguy cơ cao liên quan đến các ca dương tính lần 1 với Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.