Đà Nẵng: Phụ xe xe đầu kéo đột nhập nhà dân, trộm hơn 100 triệu

03/08/2020 16:57 GMT+7

Thấy nhà ông D. đi vắng, Phúc dùng xà ben phá cửa sau, đột nhập cạy cốp xe máy Honda SH ở phòng khách và phá cửa phòng ngủ trộm tiền, vàng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Ngày 3.8, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Phúc (35 tuổi, ngụ P.Điện An, TX.Điện Bàn, Quảng Nam, phụ xe xe đầu kéo) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo điều tra, chiều 28.7, gia đình ông T.V.D (55 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) sau khi ra ngoài mua hàng về thì phát hiện nhà bị đột nhập, mất 50 triệu đồng, và 1,4 lượng vàng, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.
Nhận tin báo và qua truy xét, 10 giờ ngày 29.7, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) bắt được Phúc khi Phúc đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để lấy xe đầu kéo BS 43C - 210.93 đang đậu trên đường.

Trần Văn Phúc bị bắt

ẢNH: VĂN TIẾN

Số vàng thu hồi được

ẢNH: VĂN TIẾN

Kết quả điều tra, Phúc khai nhận là phụ xe đầu kéo cho một công ty ở Q.Sơn Trà nhưng Phúc đua đòi theo bạn bè, tiêu pha hoang phí nên ngày 28.7, Phúc mượn xe máy đi lòng vòng Q.Cẩm Lệ để trộm cắp.
Thấy nhà ông D. đi vắng, Phúc dùng xà ben phá cửa sau, đột nhập cạy cốp xe máy Honda SH ở phòng khách và phá cửa phòng ngủ trộm tiền, vàng, dùng tiền mua xe máy sử dụng cho đến khi bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.