Đà Nẵng: Phụ xe lãnh án giết người vì giành khách

21/09/2020 18:02 GMT+7

Chiều 21.9, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người do các phụ xe giành khách với nhau.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Đại (25 tuổi, ngụ thôn 1 xã Hòa Lễ, H.Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) 13 năm tù về tội giết người.

Hai phụ xe cùng hãng đánh nhau chấn thương sọ não vì giành khách

Theo cáo trạng, Đại là phụ xe khách BS 43B - 043.39 và Y Mến Vỹ (22 tuổi, ngụ 33/16 Đinh Công Tráng, TP.Buôn Mê Thuột) là phụ xe khách BS 43B - 028.00, cùng của nhà xe Quốc Đạt (48 Bắc Sơn, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).
Chiều 25.3, nhóm 5 hành khách tại Đắk Lắk gọi điện cho Đại để đặt xe về Đà Nẵng. Tuy nhiên do xe của Vỹ chạy trước nên đã đón 5 khách này.
Đại yêu cầu Vỹ trả khách không được nên Đại đấm vào mặt Vỹ, Vỹ lấy dao đuổi chém lại nhưng mọi người can ngăn nên cả hai tiếp tục hành trình về Đà Nẵng.
Đến sáng 26.3 khi xe về đến nhà xe Quốc Đạt, Đại thấy Vỹ đang bốc hàng lên xe nên đến nói thách thức dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Đại túm cổ áo Vỹ thì bị Vỹ cầm bút lông (dùng để ghi thông tin trên kiện hàng), đâm trúng mắt phải.
Đại bỏ đi nhặt một cây sắt rồi quay lại, thấy Vỹ đứng quay lưng, Đại đánh lén cực mạnh trúng đầu Vỹ rồi bỏ đi.
Hậu quả, Vỹ bị chấn thương sọ não, nứt sọ, tụ máu, dập não, phải phẫu thuật 2 lần mới cứu được mạng sống, nhưng bị thương tích 63%.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.