Đà Nẵng phát hiện 2 'sư giả' xin được 2 triệu đồng/buổi sáng

01/02/2016 13:00 GMT+7

Sáng 1.2, Tổ xử lý thông tin người lang thang, xin ăn cùng Công an P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng xử lý 2 sư giả trá hình đi xin tiền.

Sáng 1.2, Tổ xử lý thông tin người lang thang, xin ăn cùng Công an P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng xử lý 2 sư giả trá hình đi xin tiền.

Bà Tâm (thứ 2 từ phải sang) và cháu Tâm tại Công an P.Thạch ThangBà Tâm (thứ 2 từ phải sang) và cháu Tâm tại Công an P.Thạch Thang
Khoảng 9 giờ cùng ngày, Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ắn (Tổ 550, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng) phát hiện 2 người trong trang phục người tu hành, đi xin tiền trên địa bàn P.Thạch Thang nên phối hợp công an địa phương mời về trụ sở làm việc.
Qua kiểm tra, 2 người này là Trần Thị Tuyết Nhung (72 tuổi) và H.N.T (12 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).
Video: 2 vị "sư giả" bị ngăn chặn kịp thời sau khi xin được 2 triệu đồng
Bà Nhung thừa nhận bà cùng cháu T. đón xe từ Đà Lạt xuống Đà Nẵng, tuy không phải là người tu hành nhưng vẫn mặc trang phục để giả dạng, đi khất thực.
Trong nửa buổi sáng, bà Nhung xin được gần 2 triệu đồng, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.