Đà Nẵng: Nhóm cho vay nặng lãi bị bắt, xin hối lộ 150 triệu đồng bất thành

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/05/2021 13:27 GMT+7

Từ miền Bắc vào Đà Nẵng hoạt động cho vay nặng lãi, lô đề, Đức và Uy bị lực lượng tuần tra bắt giữ, liền xin hối lộ 150 triệu đồng nhưng bất thành.

Sáng 20.5, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao hai nghi phạm cho Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) điều tra hành vi cho vay nặng lãi, lô đề và hối lộ.
Trước đó, tối 19.5, tổ công tác số 3 lực lượng 911 làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn, đến đường Lê Văn Hiến (P.Khuê Mỹ) thì phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn.
Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện Nguyễn Văn Đức (20 tuổi) và Trần Văn Uy (23 tuổi, cùng ngụ Kim Sơn, Ninh Bình) mang theo nhiều giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay nặng lãi, “khủng bố” đòi nợ và đánh bạc dưới hình thức lô đề.
Cả hai thừa nhận từ miền Bắc vào TP.Đà Nẵng thuê nhà số 161 Ấp Bắc (P.Hoà Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) để cho vay nặng lãi.
Địa bàn hoạt động của nhóm này chủ yếu là người dân trên địa bàn lân cận và tiểu thương chợ Non Nước. Lãi suất cắt cổ đến 5%/ngày, đơn cử Đức, Uy cho vay 10 triệu đồng thì lấy lãi 500.000 đồng/ngày.
Đáng chú ý, khi bị bắt, nhóm cho vay nặng lãi lấy ra 150 triệu đồng đưa cho tổ công tác để hối lộ và xin thả đi, tuy nhiên vẫn bị lực lượng áp tải về Công an P.Khuê Mỹ để lập biên bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.