Đà Nẵng: Người dân có biểu hiện chủ quan dù đang giãn cách xã hội

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/08/2020 11:16 GMT+7

Sáng 8.8, Công an TP. Đà Nẵng yêu cầu một số đơn vị nghiệp vụ, cùng công an các quận huyện tăng cường tuần tra giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội trước một số biểu hiện chủ quan của người dân.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, trong 2 ngày qua, Đà Nẵng nổi lên nhiều vụ vi phạm về giãn cách xã hội. Các lực lượng công an xử phạt 47 trường hợp với 90 triệu đồng, trong đó nhiều các cơ sở kinh doanh hoạt động chui, người dân tụ tập đông người.
Lực lượng cũng nhắc nhở 942 trường hợp chưa đến mức xử phạt, trong đó chủ yếu là bán hàng rong, bán mang về, người đi chợ còn tập trung, không giữ khoảng cách, như: chợ Đống Đa, chợ đầu mối, chợ Thuận An…

Bản tin Covid-19 ngày 7.8: Một ngày thêm 37 ca mới, cuộc chiến bắt đầu thời kỳ cao điểm

Công an thành phố cũng triển khai 34 chốt với 132 lượt cán bộ chiến sĩ/ngày nhằm cách ly 4 khu vực bị phong tỏa.
Tại các chốt kiểm soát, huy động 486 lượt cán bộ chiến sĩ, kiểm tra y tế 3.500 lượt người ra vào thành phố…
Đại tá Trần Đình Chung, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nhận định, những ngày gần đây nổi lên tình trạng người dân chưa nghiêm túc chấp hành giãn cách xã hội, bắt đầu đổ ra đường nhiều hơn. Do đó các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, giám sát, nhắc nhở các trường hợp tụ tập, ăn uống trước nhà, tập thể dục đông người nơi công cộng, hàng rong... nhất là đầu giờ sáng và cuối giờ chiều.

Tổng hợp tin Covid-19 ngày 7.8: Bệnh dịch lan rộng thêm, nhiều ca bệnh đang nguy kịch

Sắp đến, Công an thành phố cũng bổ sung chốt kiểm soát còn mỏng ở đường tránh Nam Hải Vân, 5 chốt quanh bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn để đảm bảo giãn cách xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.