Đà Nẵng liên tiếp phát hiện cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế không đảm bảo

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/07/2020 08:47 GMT+7

Sáng 30.7, Cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng cho biết vừa tiếp tục tạm giữ thêm 10.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn.

Trước đó, chiều tối 29.7, Đội Quản lý thị trường số 7 (Cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng) kiểm tra đột xuất cửa hàng B.H (địa chỉ 102 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) bán khẩu trang y tế.
Đây là cửa hàng của ông L.H.B, tại thời điểm kiểm tra, ông B đang trữ 10.000 chiếc khẩu trang y tế, nhưng ông B. không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Số khẩu trang y tế bị tạm giữ

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, trưa cùng ngày (29.7), Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cũng phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông V.P.L (30 tuổi, trú Hải Trường, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) tại địa chỉ K62 đường Nguyễn Phan Vinh (tổ 65 P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà), phát hiện và tạm giữ 24.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Theo thống kê, từ 26.7 đến nay, liên ngành chức năng TP.Đà Nẵng đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế không đảm bảo pháp lý, tạm giữ hơn 72.000 khẩu trang các loại.

Những thành phần tạo nên khẩu trang y tế - mặt hàng hot nhất đại dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.