Đà Nẵng lần đầu tiên bắn pháo hoa trên sà lan giữa sông Hàn

31/12/2017 13:13 GMT+7

Với việc bắn pháo hoa trên sà lan giữa sông Hàn sẽ mang đến cho người dân và du khách khoảnh khắc chào đón năm mới độc đáo và đầy thú vị.

[VIDEO] Cận cảnh trận địa pháo hoa trên sà lan giữa sông Hàn ở Đà Nẵng

Chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 21 năm TP.Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1.1.1997 – 1.1.2017) và chào đón năm mới 2018 sẽ diễn ra trên sà lan neo đậu tại sông Hàn vào tối nay 31.12 (từ 21 - 21 giờ 14 phút). 

Lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức chương trình bắn pháo hoa trên sà lan được neo đậu giữa sông Hàn ẢNH: HUY ĐẠT

Sáng nay, trận địa pháo với 1.000 quả pháo tầm cao, gần 350 quả pháo tầm thấp đã được lắp đặt trên 2 sà lan neo đậu giữa sông Hàn, tại vị trí cách cầu Rồng khoảng chừng 200 m.

Các thiết bị bắn đã được đặt vào vị trí ẢNH: ĐỨC TUẤN

 

Từ 2 sà lan này, pháo hoa sẽ được bắn lên bầu trời Đà Nẵng bằng hệ thống bắn Frieone kết hợp âm nhạc, hứa hẹn sẽ tạo nên bữa tiệc âm thanh, ánh sáng hoành tráng trên sông Hàn.

Hệ thống bắn Frieone kết hợp với âm nhạc hứa hẹn sẽ mang đến người dân và du khách nhiều điều thú vị ẢNH: ĐỨC TUẤN

 

Ông Huỳnh Ngọc Chính, Đội trưởng Đội pháo hoa Đà Nẵng, cho biết đây là lần đầu tiên đội pháo hoa Đà Nẵng trình diễn pháo hoa trên sà lan, việc bắn pháo ở giữa sông sẽ tạo điều kiện cho đông đảo người dân và du khách được thưởng thức pháo hoa ở hai bờ sông bởi tầm nhìn rộng hơn.

Pháo đã được đưa lên sà lan ẢNH: HUY ĐẠT

Cũng theo ông Chính, việc bắn pháo hoa trên sà lan giữa sông cũng tăng độ an toàn hơn so với việc bắn trên đất liền. Sau nhiều ngày có mưa, sáng nay thời tiết Đà Nẵng đã có nắng. Với thời tiết thuận lợi hứa hẹn “bữa tiệc” ánh sáng đêm nay sẽ càng thêm thú vị.

Thời tiết Đà Nẵng hửng nắng sau nhiều ngày có mưa ẢNH: HUY ĐẠT

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.