Đà Nẵng lại ngập nặng

12/11/2012 14:35 GMT+7

(TNO) Chỉ sau một trận mưa sáng 12.11, TP.Đà Nẵng lại mênh mông biển nước, nhiều khu dân cư ngập sâu hơn nửa mét khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn.

(TNO) Chỉ sau một trận mưa sáng 12.11, TP.Đà Nẵng lại mênh mông biển nước, nhiều khu dân cư ngập sâu hơn nửa mét khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn.

Ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là khu vực Đống Đa - Lý Tự Trọng - Hải Hồ (Q.Hải Châu), ngập sâu hơn nửa mét. Khu dân cư tổ 29 P.Thanh Bình gần đó nước tràn vào nhà dân và các xóm trọ sinh viên.

Trong khi đó, trạm bơm chống ngập cho khu vực này đã được Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển Hạ tầng thi công hoàn thành, đi vào vận hành nhưng không phát huy hiệu quả, trận mưa sáng 12.11 đã khiến khu phố chìm trong biển nước.

Khu vực đường Quang Trung cũng ngập nặng, mặc dù trước đó Công ty Thoát nước và xử lý nước thải đã nạo vét tuyến cống đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Hải Phòng đến Quang Trung), hạ cao trình đáy và mở rộng khẩu độ đoạn cống tại nút Đống Đa-Quang Trung để giảm thiểu ngập úng trong khu vực.

Tuy nhiên, theo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải, việc đấu nối thoát nước tại nút giao thông này còn nhiều vấn đề bất cập do hệ thống cáp ngầm, ống cấp nước đi ngang qua cống gây nên tình trạng ngập úng nặng tại khu vực này.

Khu vực Đỗ Quang (tổ 39, 40 P.Vĩnh Trung) cũng ngập sâu do cao trình mặt đường và đáy cống thấp hơn xung quanh, đoạn cống Mê Linh khu vực này bị thu hẹp mặt cắt nên hạn chế khả năng thoát nước cho khu vực.

Khu dân cư tổ 24, An Tân, P.An Hải Bắc cũng tái diễn cảnh ngập nặng do mương đất thoát nước chưa được xây dựng đấu nối vào mương dọc đường Trần Hưng Đạo. Gần đó, khu vực tổ 42 P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà cũng ngập sâu do cửa thoát nước bị bồi lấp.

Không chỉ ở trung tâm thành phố, khu dân cư các quận ngoại thành cũng khổ sở với ngập úng như khu phố 9A P.Khuê Mỹ, tổ 27 Đông Trà, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn; tổ 14 P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu; tổ 13, 14, 15 P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê…

Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng, hiện TP.Đà Nẵng phát sinh thêm 8 điểm ngập mới so với thời điểm tháng 6 vừa qua, nâng tổng số điểm ngập lên 91 vị trí.

Sở Xây dựng đã xóa được 16 điểm ngập, 19 điểm ngập khác đang khắc phục và các điểm còn lại đang chờ vốn.

 
Cố băng qua điểm ngập nặng

 
 Nước tràn vào nhà dân ở P.An Hải Bắc

  
Nước tràn vào phòng trọ sinh viên tại khu vực P.Thanh Bình

 
 Xe tắt máy, dắt bộ

 
 Sinh hoạt người dân bị đảo lộn

  
Khu dân cư tại tổ 29 P.Thanh Bình ngập sâu hơn nửa mét

 
 Dựng “đê” chắn sóng ở đường Lý Tự Trọng


Nước lên thì xếp bàn ghế cao lên

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.