Tỉ lệ bỏ phiếu ấn tượng, cử tri kỳ vọng hành động của đại biểu

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
01/06/2021 09:41 GMT+7

Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu của TP. Đà Nẵng rất ấn tượng (99,9%) để bầu chọn 52 vị đại biểu HĐND TP khóa 10. Kết quả này có thể thấy cử tri đặt nhiều niềm tin ở các đại biểu là lãnh đạo TP.

Chương trình hành động “rất ấn tượng”

Hôm qua 31.5, Ủy ban bầu cử (UBBC) TP.Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu (ĐB) HĐND TP khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách sắp xếp theo tỉ lệ phiếu bầu cử từ cao đến thấp cho thấy, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy, là người có phiếu trúng cử cao nhất đơn vị bầu cử số 12; ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, là người có phiếu trúng cử cao nhất đơn vị bầu cử số 1.

Trong chương trình hành động của mình, ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết sẽ cùng với các ĐB quyết định các vấn đề quan trọng để cụ thể hóa các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, nhất là giải quyết những bức xúc, kiến nghị của cử tri. Trên cương vị là Phó bí thư thường trực Thành ủy, ông Triết khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, lấy sự hài của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Còn trong vai trò Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh cho hay sẽ chỉ đạo xây dựng chính quyền đô thị các cấp liêm chính, tinh gọn; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Ông Chinh nhấn mạnh sẽ chỉ đạo tích cực phòng, chống Covid-19, triển khai đồng bộ các giải pháp sớm khôi phục nhịp độ tăng trưởng kinh tế, xã hội TP. Bên cạnh chỉ đạo đầu tư phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, Chủ tịch UBND TP cho biết sẽ ưu tiên đầu tư cho giáo dục, y tế… Liên quan đến vấn đề giáo dục, ĐB Trần Nguyễn Minh Thành (Phó giám đốc Sở GD-ĐT), cho biết sẽ tham mưu cùng lãnh đạo Sở tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các bậc học; làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài…

Cử tri Trần Văn Khánh (trú tại P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) bày tỏ, với 52 ĐB được bầu, ông kỳ vọng sau 5 năm nữa Đà Nẵng có nhiều đổi thay trên nền tảng những quyết sách mà T.Ư đã dành cho TP. “Chương trình hành động của các vị ĐB mà tôi đọc được đều rất ấn tượng. Có thể nói, nếu triển khai được như đã hứa trước cử tri thì các ĐB sẽ góp phần thay đổi diện mạo TP trên mọi lĩnh vực. Chúng tôi mong muốn ĐB được bầu sẽ thực hiện đúng lời hứa trước cử tri, nhất là những ĐB là lãnh đạo TP”, ông Khánh nói.

Bầu cử thành công, an toàn

Đó là nhận định của Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBBC TP Lương Nguyễn Minh Triết tại hội nghị công bố kết quả bầu cử hôm qua. Theo báo cáo của UBBC TP, cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật; các tổ bầu cử phân luồng, kiểm tra y tế, hướng dẫn cử tri theo các quy định về phòng, chống Covid-19. Trong ngày bầu cử, trên địa bàn TP có 59 cử tri có dấu hiệu sốt, ho… được cách ly tạm thời (đến nay đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19).

Chánh văn phòng UBND H.Hoàng Sa trúng cử

Theo danh sách trúng cử, ông Lê Phú Nguyện, Chánh văn phòng UBND huyện đảo Hoàng Sa (kiêm Phó giám đốc Sở Nội vụ) đã trúng cử đại biểu HĐND TP khóa 10. Ông Nguyện là ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 10. Trong chương trình hành động của mình, ông Lê Phú Nguyện cho biết sẽ kế thừa, phát huy tốt nhất những việc làm của những người tiền nhiệm, tiếp tục sưu tầm, bổ sung các tư liệu, huy động mọi sự đóng góp của trí thức, những nhà nghiên cứu, các tầng lớp nhân dân; tập hợp hệ thống cơ sở pháp lý trong việc đấu tranh giành chủ quyền đối với huyện đảo Hoàng Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng…

Ngoài ra, trong số 52 đại biểu trúng cử, tỉ lệ ĐB tái cử đạt 32,7%, tỉ lệ ĐB trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt 17,3%, tỉ lệ ĐB tôn giáo đạt 1,9%. Riêng tỉ lệ ĐB nữ không đạt (21,15%, so với chỉ tiêu 30%).

Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cũng rất ấn tượng (99,9%, tức 750.296/751.103 người tính đến 19 giờ ngày 23.5). UBBC TP đã ứng dụng hệ thống Phần mềm bầu cử TP.Đà Nẵng để cập nhật dữ liệu tiến độ bầu cử theo 2 giờ/lần nên việc kiểm tra tiến độ bầu cử tại các địa phương nhanh chóng, chính xác và tiện lợi... Cũng tại hội nghị, ông Triết biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của thành viên UBBC. Trong đó, có nhiều tham mưu sáng tạo giúp cho UBBC tổ chức bầu cử thành công tốt đẹp.

HĐND TP.Đà Nẵng khóa 10 đã bầu đủ 52 ĐB. Riêng HĐND Hòa Vang bầu thiếu 1 ĐB, HĐND cấp xã thuộc H.Hòa Vang thiếu 3 ĐB, song ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết theo quy định sẽ không phải tổ chức bầu lại. UBBC TP cũng không nhận được đơn thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến nhân sự bầu cử trong thời gian trước, trong và sau bầu cử. Kết quả bầu cử sẽ được báo cáo tại phiên họp thứ nhất của HĐND TP khóa 10, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6. Phiên họp này cũng sẽ kiện toàn các chức danh, ĐB chuyên trách của HĐND TP.

Danh sách 52 đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa 10

Đơn vị bầu cử số 1:

1. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

2. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chánh Văn phòng Thành ủy

3. Ông Lê Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Sở GT-VT

Đơn vị bầu cử số 2:

1. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn

2. Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó giám đốc Sở GD-ĐT

3. Ông Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy Hải Châu

Đơn vị bầu cử số 3:

1. Ông Nguyễn Minh Huy, Phó chủ tịch thường trực UBND Q.Hải Châu

2. Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng ban Đô thị - HĐND TP

3. Ông Lương Công Tuấn, Chánh thanh tra TP

4. Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN TP

Đơn vị bầu cử số 4:

1. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

2. Ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH TP

3. Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó giám đốc Sở KH-ĐT

Đơn vị bầu cử số 5:

1. Ông Lê Tùng Lâm, Bí thư Quận ủy Thanh Khê

2. Ông Võ Tín, Phó chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ chỉ huy BĐBP TP

3. Bà Phan Thị Tuyết Nhung, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP

Đơn vị bầu cử số 6:

1. Ông Nguyễn Lê Mậu Cường, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy

2. Ông Đoàn Duy Tân, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự TP

3. Ông Trương Minh Hải, Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP

Đơn vị bầu cử số 7:

1. Ông Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu

2. Ông Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP

3. Ông Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP

4. Bà Lê Kim Anh, Phó trưởng Phòng Nội vụ Q.Liên Chiểu

Đơn vị bầu cử số 8:

1. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu

2. Ông Võ Công Chánh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy

3. Ông Trần Vũ Duy Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP

4. Ông Nguyễn Thanh Phúc, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà máy bia HEINEKEN Đà Nẵng

Đơn vị bầu cử số 9:

1. Ông Huỳnh Bá Cử, Phó trưởng ban Pháp chế - HĐND TP

2. Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy

3. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó giám đốc Sở TT-TT TP

Đơn vị bầu cử số 10:

1. Ông Trần Thắng Lợi, Bí thư Quận ủy Sơn Trà

2. Ông Trần Lê Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Đà Nẵng

3. Ông Lê Phú Nguyện, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP, Chánh văn phòng UBND H.Hoàng Sa

4. Bà Lê Thị Hồng Minh, Chủ tịch LĐLĐ Q.Sơn Trà

Đơn vị bầu cử số 11:

1. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn

2. Ông Lê Minh Trung, Phó chủ tịch HĐND TP

3. Thượng tọa Thích Huệ Vinh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Ngũ Hành Sơn

4. Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Đơn vị bầu cử số 12:

1. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP

2. Ông Trần Tuấn Lợi, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP

3. Bà Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó bí thư Thành đoàn

4. Ông Đinh Vui, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP

Đơn vị bầu cử số 13:

1. Bà Phan Thị Thúy Linh, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ

2. Ông Đoàn Xuân Hiếu, Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy

3. Bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP

Đơn vị bầu cử số 14:

1. Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP

2. Bà Cao Thị Huyền Trân, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.

3. Ông Lê Hồng Cương, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

4. Ông Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH TP

Đơn vị bầu cử số 15:

1. Ông Phạm Nam Sơn, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang

2. Ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Chủ tịch Hội Nông dân TP

3. Ông Huỳnh Bá Thành, Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội Cựu chiến binh TP

(Nguồn: Ủy ban Bầu cử TP.Đà Nẵng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.