Đà Nẵng kiến nghị được quyền quyết định một số vấn đề chiến lược

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
23/08/2019 06:01 GMT+7

TP.Đà Nẵng mong muốn được triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, trong đó địa phương được phép xây dựng một số chính sách riêng đặc thù...

Ngày 22.8, đoàn công tác của Ban Kinh tế T.Ư do ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa 12) về xây dựng phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là NQ43).
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết vướng mắc lớn nhất hiện nay cần được tháo gỡ là ở vấn đề cơ chế, chính sách. TP mong muốn được triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, trong đó địa phương được phép xây dựng một số chính sách riêng đặc thù, được quyền quyết định một số vấn đề có tính chất chiến lược để thu hút nhà đầu tư vào các dự án trọng điểm, động lực. Theo ông Nghĩa, Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện thuận lợi để triển khai thí điểm chính quyền đô thị trên toàn TP.
Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị Đà Nẵng chủ động đề xuất cơ chế, tăng cường kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.