Đà Nẵng không cho phép đóng tàu du lịch dưới 50 khách

01/11/2016 19:05 GMT+7

Đến đầu năm 2018, tại TP.Đà Nẵng sẽ không còn tàu du lịch có sức chứa 50 khách hoạt động.

Ngày 1.11, UBND TP.Đà Nẵng cho hay, kể từ ngày 1.11.2016 về sau, không cho phép đóng mới tàu du lịch có sức chở dưới 50 khách (kể cả hoán cải, mua lại, tiếp nhận tàu đã qua sử dụng dưới mọi hình thức); chỉ sử dụng các tàu đã cấp phép để hoạt động cho đến hết ngày 31.12.2017.

Cũng theo UBND TP.Đà Nẵng, kể từ ngày 1.1.2018, đối với các tàu đã được cấp phép có sức chở dưới 50 khách phải chấm dứt hoạt động trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý để sắp xếp, bố trí hoạt động trên các tuyến sông còn lại phù hợp với quy hoạch đã duyệt, nếu đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định.

Trong diễn biến có liên quan, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành văn bản thống nhất gia hạn thời gian cấp phép hoạt động cho 24 tàu (đã được cấp phép đến ngày 1.11.2016) tiếp tục hoạt động đến hết năm 2017.

UBND TP.Đà Nẵng cũng cấp phép hoạt động đến hết năm 2017 cho 5 tàu đã đóng và đăng ký trước ngày phê duyệt quy hoạch, đảm bảo điều kiện hoạt động gồm: tàu Cherry Bloosom (32 khách), tàu Duy Khang (48 khách), tàu Hoàng Gia (30 khách), tàu Công Danh 3 (36 khách), tàu Minh Trần 05 (168 khách).

Theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 6651/QĐ-UBND ngày 30.9.2016 của UBND TP.Đà Nẵng, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý và các tuyến: sông Hàn - Cửa biển – Bán đảo Sơn Trà, sông Hàn – Hòn Chảo, sông Hàn – Cù Lao Chàm phải thực hiện đóng mới tàu du lịch có sức chở và kiểu dáng theo mẫu tàu được UBND TP duyệt, phù hợp quy hoạch.

Sau vụ lật tàu du lịch Thảo Vân 2 vào tối 4.6 khiến 3 người chết, TP.Đà Nẵng đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, xuất nhập bến của các phương tiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.