Đà Nẵng: Khởi tố, tạm giam nhóm đua xe khiến 2 cảnh sát hy sinh

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/04/2020 08:42 GMT+7

Liên quan vụ 2 cảnh sát hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, Công an Q.Sơn Trà (TP. Đà Nẵng ) khởi tố, tạm giam 7 bị can tham gia nhóm đua xe.

Chiều 8.4, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khởi tố, tạm giam 7 bị can: Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Lê Ngọc Cường (26 tuổi), Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An (cùng 19 tuổi), Nguyễn Văn Giang (17 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (16 tuổi, cùng ngụ Q.Cẩm Lệ) và Phạm Hồng Thái (16 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, cùng TP.Đà Nẵng) về tội chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng.
Với Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Đình Long (cùng ngụ Q.Cẩm Lệ, tham gia nhóm đua xe), công an quận cho gia đình bảo lãnh, xử lý sau do dưới 16 tuổi.
Trước đó, tối 2.4, dù trong thời gian cách ly xã hội, cấm tụ tập đông người nhưng 9 thanh thiếu niên này vẫn rủ nhau “đi bão” trên 6 xe máy, chạy từ đường Lê Trọng Tấn (Q.Cẩm Lệ) về biển Đà Nẵng với tốc độ cao (50 - 100 km/giờ) đồng thời lạng lách, nẹt pô. Đến đường Lê Đức Thọ, gặp Công an Q.Sơn Trà ra hiệu dừng xe nhưng cả nhóm không chấp hành, chia nhau bỏ chạy.
Đại úy Đặng Thanh Tuấn (41 tuổi) điều khiển mô tô chở trung sĩ Võ Văn Toàn (23 tuổi) đuổi theo một nhóm, khi vừa qua cầu Mân Quang thì đuổi kịp Long nhưng Long tăng tốc, lách phải, phóng xe lên lề. Đại úy Tuấn điều khiển xe đuổi theo thì va chạm với xe máy do anh Mai Quốc Long (35 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) điều khiển, rồi tông vào gốc cây. Hậu quả, đại úy Tuấn và trung sĩ Toàn hy sinh (Thanh Niên đã thông tin), anh Long bị thương.

Vụ 2 cảnh sát hy sinh: 7 trong 9 nghi phạm bị bắt khẩn cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.