Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam 14 bị can liên quan đến một ổ bạc

10/04/2020 18:16 GMT+7

Ngày 10.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 14 bị can trong ổ bạc xóc đĩa có con bạc tháo chạy, nghi nhảy lầu tử vong.

Trong số đó, Trương Văn Lợi (36 tuổi, ngụ K38 Nguyễn Duy Hiệu), Phạm Văn Trí (30 tuổi, ngụ tổ 11A, P.Thọ Quang, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc với hình thức xóc đĩa.
12 bị can đánh bạc gồm: Lê Xuân Lộc (37 tuổi, ngụ 31 Lương Thế Vinh), Trần Ngọc Hưng (43 tuổi, ngụ K38 Lê Hữu Trác, Q.Sơn Trà), Nguyễn Văn Anh Huy (27 tuổi, ngụ 87 Châu Thị Vĩnh Tế), Nguyễn Văn Sỹ (33 tuổi, ngụ tổ 120 P.Hòa Hải, cùng Q.Ngũ Hành Sơn) và Võ Dương Quốc Thịnh (29 tuổi, ngụ thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) và các con bạc ngụ các nơi khác gồm: Trần Trung Định (29 tuổi, ngụ thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam, H.Thăng Bình), Trần Văn Gặp (31 tuổi, ngụ thôn 4, xã Phú Thọ, H.Phước Sơn), Ngô Văn Thu (24 tuổi, ngụ H.Đông Giang, cùng Quảng Nam), Nguyễn Hữu Tấn (31 tuổi), Nguyễn Trọng Hảo (22 tuổi, cùng ngụ P.Nhơn Hưng TX.An Nhơn), Nguyễn Thành Phương (34 tuổi, ngụ H.Phù Mỹ, cùng Bình Định), Nguyễn Văn Tứ (33 tuổi, ngụ H.Đức Cơ, Gia Lai).
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 1.4, Công an Q.Ngũ Hành Sơn ập vào căn nhà 3 tầng trên đường An Thượng 20 (P.Mỹ An), bắt quả tang các con bạc đang xóc đĩa tại phòng khách tầng 2, tạm thu giữ 45,6 triệu đồng, 1 bộ bầu cua, 1 bộ xóc đĩa, 5 ô tô, 10 xe máy.
Trong quá trình vây bắt, một số con bạc tháo chạy lên tầng 3, sân thượng và nhảy xuống mái tôn nhà bên cạnh để tẩu thoát.

Các bị can bị khởi tố, tạm giam về hành vi đánh bạc

Ảnh: Văn Tiến

Khi Công an Q.Ngũ Hành Sơn đuổi theo, kiểm tra khu vực xung quanh nhà thì phát hiện anh L.N.M.H (47 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn) nằm ở đường luồn thoát hiểm sau nhà, có khả năng người này nhảy từ sân thượng xuống.
Lực lượng gọi xe cấp cứu nhưng anh H. đã tử vong. Sau đó, công an quận bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng thụ lý.
Theo điều tra, Lợi thuê nhà trên từ giữa tháng 3 và giao Chiến (chưa rõ lai lịch) để bán cà phê nhưng do trúng dịch Covid-19 nên ế ẩm.
Ngày 31.3, Chiến rủ Lợi, Trí mở ổ bạc xóc đĩa bù lỗ tiền nhà, trong đó Lợi cũng tham gia cầm cái và xóc đĩa mỗi ván đánh từ 5 - 20 triệu đồng, Trí thu tiền xâu 50.000 đồng/2 tiếng/người, Chiến ở vòng ngoài đi tìm con bạc và lắp camera giám sát, cảnh giới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.