Đà Nẵng khẩn cấp ứng phó bão Hải Yến

08/11/2013 17:19 GMT+7

(TNO) Chiều 8.11,Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến chỉ đạo các sở ban ngành, quận huyện thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão Hải Yến .


Ngư dân Đà Nẵng đưa tàu thuyền nhỏ lên bờ - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo đó, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng có trách nhiệm thông báo đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tạm dừng hoạt động sản xuất và cho công nhân tạm nghỉ từ 13 giờ ngày 9.11 để tránh bão.

Toàn bộ học sinh, sinh viên các cấp tại Đà Nẵng được nghỉ học từ ngày 9.11 cho đến khi hết bão và sẽ học bù vào thời gian phù hợp.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu Bộ chỉ huy Quân sự tham mưu thành phố thành lập Đội cứu hộ cứu nạn do Bộ chỉ huy Quân sự làm thường trực.

Từ 14 giờ chiều 9.11, tất cả các chợ dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân và tiểu thương, đồng thời các phương tiện thông tin đại chúng thông báo và đề nghị người dân hạn chế đi lại từ thời gian này để tránh tai nạn đáng tiếc.

Nguyễn Tú

>> Hơn 200 tàu cá chạy về Lý Sơn tránh bão Hải Yến
>> Siêu bão Hải Yến 'vô địch' về sức gió, có thể gây sóng cao 5m
>> TP.HCM: Có thể cho học sinh nghỉ học vì siêu bão Hải Yến
>> Đà Nẵng: Sơ tán hơn 73.000 dân để tránh bão Hải Yến
>> Hải Yến là một trong 4 siêu bão khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại
>> Siêu bão Hải Yến tàn phá Philippines, ít nhất 3 người chết
>> Tối nay bão Hải Yến sẽ vào biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.