Đà Nẵng: Hai bệnh nhân Covid-19 từng dự đại hội có khoảng 400 người

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
07/08/2020 22:42 GMT+7

Tối 7.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 20 bệnh nhân (BN) Covid -19 tại Đà Nẵng được công bố ngày 6.8.

Bệnh nhân 724 và 736 dự đại hội có khoảng 400 người

Đáng chú ý, trong số 20 BN này có 2 BN từng dự Đại hội Đảng bộ Q.Hải Châu (Đà Nẵng) có khoảng 400 người dự.
Cụ thể, đó là BN 724, bà P.T.A.N.(42 tuổi, đường Mạc Thị Bưởi, phường Hoà Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), cán bộ Quận ủy Q.Hải Châu.
Trong thời gian từ ngày 20.7, những người trong gia đình tiếp xúc gần với BN là ông P.T.P (69 tuổi, bố của BN) cũng là BN nhiễm Covid-19 (đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2), chồng và 2 con.
Tối 19.7, BN đến nhà cậu ruột là N.V.Đ (tại phường Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) tiếp xúc khoảng 10 người. Từ ngày 20 - 24.7, BN đi làm tại Quận uỷ quận Hải Châu rồi về nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.
Từ ngày 22 - 24.7, BN tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu (khoảng 400 người).
Ngày 25.7, BN cùng gia đình đi ăn trưa tại nhà hàng Quê Hương (xã Hoà Sơn, H.Hoà Vang) rồi về nhà. Ngày 26.7, BN xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, đau đầu nên chỉ ở nhà.
Chiều 27.7, BN cùng chồng đến khám tại Trung tâm Y tế Q.Hải Châu. Tại đây, BN được chẩn đoán sốt siêu vi rồi được cho điều trị ngoại trú.
Ngày 28.7, BN tiếp tục ở nhà, đến tối xuất hiện thêm triệu chứng đau bụng. Sáng 29.7, BN tiếp tục đến khám tại Trung tâm Y tế Hải Châu thì được chẩn đoán rối loạn tiêu hoá, được cho điều trị ngoại trú, BN trở về nhà.
Từ ngày 30.7 đến 2.8, BN ở nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình. Sáng 3.8, BN được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm cùng với mọi người trong cơ quan.
Sáng 4.8, BN được chồng chở đi làm tại Quận ủy quận Hải Châu, tiếp xúc với người tên T., đến trưa thì được chồng chở về nhà.
Buổi chiều, BN tự đi xe máy đi làm và cũng chỉ tiếp xúc với người tên T., chiều BN về nhà. Sáng 5.8, BN tiếp tục đi làm tại Quận uỷ quận Hải Châu, tiếp xúc với người tên R.

Bản tin Covid-19 ngày 7.8: Một ngày thêm 37 ca mới, cuộc chiến bắt đầu thời kỳ cao điểm

Tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng ngày càng diễn biến phức tạp

Ảnh: Hoàng Sơn

BN 736 là ông N.V.H (39 tuổi, đường Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn), Giám đốc Trạm thu phí Tam Kỳ (Quảng Nam).
Ngày 19 - 20.7, BN chở vợ đi chợ Bắc Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) nhưng chỉ đứng chờ ở ngoài, không vào trong chợ. Ngày 21.7, BN ở nhà.
Ngày 22 - 23.7, BN tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu. Chiều 23.7, BN đến TP.Vinh bằng ô tô cùng với 3 trong cùng cơ quan, trên đường có dừng nghỉ tại Khách sạn T&T Đông Hà (Quảng Trị).
Sáng 24.7, BN đi ăn ở quán vỉa hè tại Đông Hà (Quảng Trị), sau đó đến khách sạn Mường Thanh Phương Đông ở TP.Vinh ở từ ngày 24 - 26.7. Trong thời gian ở khách sạn, BN xuất hiện triệu chứng nhức mỏi tay chân, khàn cổ, không ho, không sốt.
Ngày 27.7, BN trở về Quảng Nam ở tại trạm thu phí từ ngày 27 - 30.7. Từ 30.7 - 3.8, BN ở nhà.

Thông báo khẩn số 25 tìm hành khách trên chuyến bay liên quan bệnh nhân Covid-19

Trẻ đầu tiên bị nhiễm Covid-19 tại nhóm trẻ gia đình

BN 726, bé gái L.T.T.T (1 tuổi, K141, đường Trần Xuân Lê, tổ 58 phường Hoà Khê, Q.Thanh Khê) được gia đình gửi ở điểm giữ trẻ là bà N.T.M (BN 689) từ trước ngày 27.7. Trong thời gian này, BN được mẹ đưa, đón và không tiếp xúc với ai ngoài trừ cô giáo và các bạn trong lớp, sau đó về nhà. Ngày 27.7, lớp giữ trẻ tạm thời dừng hoạt động nên BN chỉ ở nhà.
Từ ngày 28.7 - 5.8, BN được cách ly tại nhà, trong gia đình có bà nội (thường trú tại K228 đường Âu Cơ, P.Hoà Khánh Bắc) và bà ngoại (thường trú tại đường Trần Cao Vân, P.Xuân Hà) thường xuyên đến chăm sóc.
Như vậy, gia đình giữ trẻ bà N.T.M (BN 689), ngoài các ca nhiễm, gồm: chồng (BN 688), 2 con trai (BN 619 và BN 690), đến nay nhóm trẻ gia đình của BN 689 đã có ca nhiễm bệnh đầu tiên trong số 11 trẻ.
Đáng chú ý, liên quan đến BN 619, theo thông báo công bố vào tối 7.8 ghi nhận BN 731, chị N.T.P.D (36 tuổi, ở kiệt 264 Tô Hiệu, P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu) là nhân viên Công ty Thiết bị y tế IMED - đồng nghiệp BN 619.
Ngày 20.7, BN đi làm tại công ty, tiếp xúc với BN 619. Ngày 21.7, BN tiếp tục đi làm tại công ty, buổi chiều, tối đến nhà chồng tại đường Nguyễn Quyền (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), có tiếp xúc với gia đình chồng gồm 4 người.
Sáng 22.7, BN uống cà phê ở số 4 Phan Thanh, sau đó đến mua bánh mì ở quán bánh mì bà Lan (đường Triệu Nữ Vương).
Từ ngày 25 - 29.7, sau khi công ty nhận được tin có ca bệnh 619 (là nhân viên trong công ty), BN được ở nhà làm việc, không đi đến nơi khác.
Tối 30.7, BN đi mua rau và đồ đông lạnh tại siêu thị Mega sau đó qua nhà chồng, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.
Ngày 31.7, BN chỉ ở nhà. Ngày 1.8, BN đến nhà mẹ tại kiệt 304 Trần Cao Vân. Sau đó khoảng 13 giờ 30, BN đến siêu thị CoopMart trên đường Điện Biên Phủ.
Sáng 2.8, BN đi chợ Hoà Mỹ (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), sáng 3.8, BN đến văn phòng công ty tại 167 Phan Châu Trinh (TP.Đà Nẵng).

Đà Nẵng đã thi công xong bệnh viện dã chiến để sẵn sàng cho tình huống bệnh nhân Covid-19 tăng cao

Ảnh: Hoàng Sơn

Cũng tại thông báo này, ghi nhận thêm các ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể, BN 732, bà N.T.S.P (52 tuổi, K38 đường Lê Hữu Trác, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà).
BN đang làm việc tại Công ty TNHH Sinaran Việt Nam (đường số 5, KCN Đà Nẵng), làm cùng nhà máy (công ty chia ra nhiều nhà máy) với L.T.B (BN 473).
Chiều hằng ngày, BN đi chợ An Hải Đông (đường Lê Hữu Trác). Từ ngày 20 - 30.7, BN chỉ đi làm tại công ty. Khi làm việc tại công ty, BN thường xuyên tiếp xúc với N.T.D.H, V.T.H, P.T.L.H.

Tổng hợp tin Covid-19 ngày 7.8: Bệnh dịch lan rộng thêm, nhiều ca bệnh đang nguy kịch

Ngoài ra, còn có ca bệnh lây nhiễm trong gia đình, đó là BN 735, bà V.T.Đ (43 tuổi, đường Hồ Hán Thương, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà). Từ 24 - 26.7, BN 735 có vài lần đến thăm bà nội tại đường Nguyễn Trung Trực (P.Nại Hiên Đông). Trong thời gian này, BN có tiếp xúc với BN 681 và BN 682 và những người trong gia đình.
Từ ngày 27 - 29.7, bà nội BN mất nên BN qua đám tang bà nội và có tiếp xúc với những người trong gia đình (trong đó có 2 BN đã nêu). Từ ngày 30.7 đến 3.8, có bố chồng là Đ.V.H và mẹ chồng là N.T.T đến nhà BN chơi và có tiếp xúc với BN

BN 727 từng dừng chân, nghỉ ở Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội…

BN 727, ông L.Q.V. (38 tuổi, tổ 7 phường Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) là tài xế của Văn phòng thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng.
Khoảng giữa tháng 7.2020, BN có đi thăm bố vợ của ông N.V.L tại BV Đà Nẵng. Ngày 23.7, BN cùng ông N.V.L đi công tác tại xã Duy Tân, H.Duy Xuyên, Quảng Nam.
Ngày 24.7, BN cùng N.V.L, T.H.T và đoàn từ thiện đi địa đạo Vĩnh Mốc (Quảng Trị) để trao quà từ thiện. Sáng 24.7, đoàn từ thiện ghé quán ăn Bà Sửu (H.Phú Lộc, Thừa - Thiên Huế), trưa cùng ngày, đoàn đến dâng hương tại nghĩa trang Trường Sơn.
Ngày 25.7, BN đón P.Q.K và T.Q.H về khách sạn Alacarte (đường Võ Nguyên Giáp, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà). Trong ngày, BN đi cùng nhiều người đến nhà hàng Phì Lũ 1 (số 225 Nguyễn Chí Thanh); nhà hàng Trung Gia (64 đường Võ Nguyên Giáp).
Ngày 26.7, BN có tham dự cuộc họp tại cơ quan. Trưa 26.7, BN chở P.Q.K và T.Q.H đi Hà Nội. Buổi trưa ăn tại quán Mai Nga (đường Lạc Long Quân, TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Chiều cùng ngày, đến Quảng Bình, BN nghỉ tại nhà khách Nhật Lệ (TP.Đồng Hới, Quảng Bình). Tối 26.7, BN đi ăn tối với nhóm 6 người tại nhà hàng nổi ven biển Nhật Lệ.
Sáng 27.7, BN có đi ăn sáng và uống cà phê tại TP.Đồng Hới. Buổi trưa ăn quán dọc đường (không nhớ tên). Đến 23 giờ 30 cùng ngày, BN đến Hà Nội và nghỉ tại địa chỉ 92 đường Nguyễn Du (phường Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).
Sáng 28.7, BN cùng anh T. đi ăn tại quán phở Tùng (phố Liên Trì, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).
Ngày 29.7, BN chạy xe từ Hà Nội về Đà Nẵng thì có gia đình anh G. gồm 4 người đi nhờ xe về Đà Nẵng. Buổi tối BN nghỉ tại khách sạn Hữu Nghị (TP.Đông Hà, Quảng Trị).
Ngày 30.7, BN về tới Đà Nẵng, sau đó BN ở lại cơ quan, không về nhà. Ngày 31.7, BN có triệu chứng rát họng.

Lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đang tập trung giám sát việc giãn cách xã hội và tăng cường truy vết các yếu tố nguy cơ dịch bệnh

Ảnh: Hoàng Sơn

Ngoài ra, BN 725, bà Đ.T.H (47 tuổi, K814 đường Trần Cao Vân, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) cũng có lộ trình di chuyển khá phức tạp.
Khoảng 1 tuần trở lại đây, buổi sáng BN có mua mì quảng ở quán chị Lộc (trong kiệt nhà BN) và bánh canh quán chị Tý (gần nhà BN).
Trước đó, ngày 18.7, có chị L.T.L (K814 đường Trần Cao Vân), từng đến BV Đà Nẵng để thăm ông P.Đ (hiện tại đang ở BV Ung bướu), đến nhà BN chơi. Cả 2 nói chuyền gần 1 tiếng đồng hồ.
Ngày 19.7, BN có chở bàn ghế đến địa chỉ 54 Phạm Văn Nghị. Ngày 21.7, BN đến khám tại Khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.
Trưa 25.7, BN đi dự tiệc cưới tại sảnh A tầng 4, nhà hàng Mikado (số 487 Nguyễn Tất Thành). Trưa 26.7, BN đi dự tiệc cưới tại sảnh A, tầng 1 của nhà hàng nêu trên.
Ngày 30.7, BN đi mua thuốc tại nhà thuốc Hòa Thuận ở số 213 Yên Khê 2. Tối 3.8, BN sốt cao, tức ngực nên đi khám tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê. Ngày 4.8, BN đi khám tại Trung tâm này.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều ngày 7.8: Thêm 34 mắc mới ở Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM, BR-VT...

Thêm hàng loạt ca bệnh liên quan Bệnh viện Đà Nẵng

BN 728, bà T.T.H.(66 tuổi, K278 đường Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đến khám và nhập viện tại Khoa Thận - nội tiết, BV Đà Nẵng vào khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7.2020 (không nhớ rõ ngày) và được điều trị tại đây đến ngày 1.8.
BN 730, bà Đ.T.C (69 tuổi, Điện Thắng Nam, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đưa chồng đến khám và nhập viện tại Khoa Y học nhiệt đới, BV Đà Nẵng vào ngày 2.7. Từ ngày 5 - 31.7, chồng BN được chuyển đến Khoa Nội thần kinh - Huyết học, BV Đà Nẵng.
BN 733, bà N.T.T.T. (49 tuổi, K123 đường Cù Chính Lan, P. Hòa Khê, Q.Thanh Khê), chăm sóc người bệnh là N.T.D.L (BN 604) tại Khoa Thận - Nội tiết, BV Đà Nẵng từ ngày 14 - 29.7.
Ngày 25.7, BN 734, chị L.T.T.D (29 tuổi, thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp, H.Đại Lộc, Quảng Nam) ra Đà Nẵng chăm sóc cô ruột L.T.H. bị ốm nhập viện tại Khoa Thận - Nội tiết, BV Đà Nẵng và được cách ly tại BV cho đến ngày 2.8.

Ngành y tế Đà Nẵng đang nỗ lực xét nghiệm để tìm các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Ảnh: Hoàng Sơn

BN 737, bà Đ.T.L (47 tuổi, đường Nguyễn Sáng, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) nằm điều trị tại Khoa Thận - Nội tiết, BV Đà Nẵng từ ngày 1 đến 17.7 và có con gái (chị V.T.P.) chăm sóc. Từ ngày 18.7 đến 4.8, BN chỉ ở một mình, được các nhân viên y tế BV Đà Nẵng chăm sóc và cách ly tại đây.
BN 738, bà P.T.T (49 tuổi, chung cư A2 đường Nguyễn Đăng Tuyển, Q.Sơn Trà) thường xuyên đến khám và chạy thận tại Khoa Thận - Nội tiết, BV Đà Nẵng từ tháng 1.2020 đến nay.
BN 739, bà M.T.T(53 tuổi, thôn Phong Thử, xã Điện Thọ, H.Điện Bàn, Quảng Nam) thường xuyên đến chăm sóc chồng tại Khoa Ngoại thần kinh, BV Đà Nẵng từ ngày 5.7 đến 5.8.
BN 740, bà N.T.M.T(nữ, 58 tuổi, đường Trường Chinh, P.An Khê, Q.Thanh Khê) đến khám và nhập viện tại Khoa Huyết học, BV Đà Nẵng từ ngày 19 - 24.7. Tiếp đó, từ ngày 25 - 28.7, BN xuất viện và về nhà tự cách ly. Ngày 29.7, BN nhập viện tại BV Ung bướu Đà Nẵng.
BN 741, anh V.L.N.T (23 tuổi, đường số 3, KCN Hoà Cầm, Q.Cẩm Lệ) là công nhân tại phòng Bảo hành và kiểm soát chất lượng, Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử điện lực miền Trung. Ngày 23.7, BN đi làm tại đơn vị có khoảng 100 người, tiếp xúc trực tiếp với P.L.V.Đ (là con BN 439).
Khoảng đầu tháng 7.2020, BN 742, ông P.T.P (69 tuổi, đường Tăng Bạch Hổ, P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu) đến khám tại phòng khám bác sĩ L. (hiện đang công tác tại BV Đà Nẵng, tại đường Chi Lăng, Q.Hải Châu). Từ ngày 1 - 4.8, BN cách ly tại nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.

Nhân viên VTV mắc Covid-19 từng đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người ở Huế

BN 743, chị N.T.M.C (28 tuổi, tổ 2, thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) là điều dưỡng tại khoa Nội, Trung tâm y tế Q.Liên Chiểu.
Từ ngày 20.7 - 1.8, BN đi làm tại Trung tâm y tế quận Liên Chiểu; có đi chợ An Ngãi Đông (H.Hòa Vang); siêu thị Mẹ và bé đối diện chợ Hòa Khánh Nam; tiếp xúc với một số đồng nghiệp; đi mua bánh kem ở đường Âu Cơ.
Từ ngày 2 - 4.8, BN tiếp tục làm việc tại Trung tâm y tế Q.Liên Chiểu. Thời gian này, BN có đến chợ An Ngãi Đông, tiếp xúc với điều dưỡng T. (khoa Ngoại). Tối 4.8, BN có đến BV Quân y 17 để khâu vết thương.
BN 718, bà V.T.H (67 tuổi, K09 đường Hà Văn Trí, tổ 58, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) được điều trị tại BV Đà Nẵng khoảng hơn 1 tháng nay và được con trai là T.V.H thường xuyên chăm sóc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.