Đà Nẵng: Điều tra vụ chở hàng không bằng lái, làm giả giấy đi đường để vượt chốt

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/09/2021 09:13 GMT+7

Sáng 31.8, Công an P.Xuân Hà (Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng ) bàn giao một tài xế và xe tải trong vụ làm giả giấy đi đường để chở hàng hóa vượt các chốt kiểm soát, cho Công an Q.Thanh Khê tiếp tục điều tra.

Trước đó, lúc 17 giờ 20 phút ngày 29.8, chốt kiểm soát dịch Covid-19 Trần Cao Vân - Hà Huy Tập kiểm tra giấy đi đường của tài xế Trần Phú Quang (35 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe tải BS 43C - 148.87.
Lúc này, trên xe Quang chở hàng hóa gồm trái cây và hải sản, giấy đi đường là mẫu nhận diện xe cung ứng hàng hóa, tuy nhiên mẫu khác màu so với giấy của Công an TP.Đà Nẵng cấp.
Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, đồng thời nghi vấn Quang làm giả giấy tờ nên tạm giữ để đấu tranh. Qua đó, Quang khai nhận đã lên mạng nhờ một người quen làm giả giấy đi đường.
Quang đến khu vực giáp ranh tỉnh Quảng Nam để lấy giấy và dùng giấy đi đường này để nhận hàng hóa các tỉnh, thành gửi về tại khu vực cửa ngõ Đà Nẵng.
Sau đó, Quang dán lên xe đi giao cho nhiều địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng.
Ngoài ra, Quang cũng không có bằng lái xe.

Sử dụng nhà vệ sinh ra sao khi trong nhà có bệnh nhân Covid-19 | BÁC SĨ ƠI số 12

Như Thanh Niên đã thông tin, trước tình trạng các tổ chức, cá nhân ký, cấp khống giấy đi đường, Công an thành phố đã chỉ đạo các chốt kiểm soát tổng hợp gửi về Phòng Tham mưu phân loại, chuyển Phòng An ninh kinh tế điều tra theo hướng làm giả giấy tờ.
Đối với tổ chức ký, cấp khống giấy đi đường, có thể xử lý theo hành vi làm giả giấy tờ, xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh, đóng cửa hoạt động. Người sử dụng giấy đi đường này bị áp dụng kịch khung xử phạt hành chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.